+Aa-
    Zalo

    Angelina Jolie để mặt loang lổ phấn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nữ minh tinh mắc lỗi trang điểm thảm họa khi dùng phấn highlight quá nhiều khiến mặt và ngực cô lem nhem vệt trắng.

    Nữ minh tinh mắc lỗi trang điểm thảm họa khi dùng phấn highlight quá nhiều khiến mặt và ngực cô lem nhem vệt trắng.

    Angelina Jolie để mặt loang lổ phấn
    Angelina Jolie và Brad Pitt tới tham dự lễ ra mắt phim "Normal Heart " tại New York tối 12/5. Dưới ánh đèn flash, những mảng phấn trên cơ thể Jolie hiện ra rõ mồn một.
    Angelina Jolie để mặt loang lổ phấn
    Trông "bà Smith" trắng bệch như một tượng sáp.
    Angelina Jolie để mặt loang lổ phấn

    Angelina Jolie để mặt loang lổ phấn
    Jolie đã mắc lỗi lạm dụng phấn highlight mà nhiều ngôi sao khác từng gặp phải. Cô dùng phấn quá nhiều và không đều khiến những mảng phấn trắng lộ rõ dưới ánh đèn flash trông như thể bột mì.
    Angelina Jolie để mặt loang lổ phấn

    Angelina Jolie để mặt loang lổ phấn
    Jolie đã hơi cẩu thả khi trang điểm có lẽ bởi cô vừa trải qua một ngày quá bận rộn. Suốt ngày thứ hai, nữ diễn viên tham dự nhiều sự kiện ở New York để quảng bá phim "Maleficent".
    Angelina Jolie để mặt loang lổ phấn

    Vào buổi tối, Jolie lại rạng rỡ sánh bước bên hôn phu tại buổi công chiếu phim truyền hình "The Normal Heart".

    Angelina Jolie để mặt loang lổ phấn

    Angelina Jolie để mặt loang lổ phấn
    Thời gian này, cặp minh tinh Hollywood luôn quấn quýt bên nhau khi cả hai đều đã hoàn thành các dự án phim mới.
    Angelina Jolie để mặt loang lổ phấn

    Theo Ngôi sao

    Cùng báo Đời sống và Pháp luật xem thêm clip: "Tàu Trung Quốc tấn công vòi rồng, tàu Việt Nam đáp trả"

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/angelina-jolie-de-mat-loang-lo-phan-a32746.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan