+Aa-
    Zalo

    Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 1h ngày 6/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 290km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới, Vietnamplus thông tin. 

    Từ 1h ngày 6/10 đến 1h ngày 7/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 7/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

    Dự báo đến 13h ngày 6/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50-60 km/giờ, giật cấp 9.

    ap thap nhiet doi co kha nang manh len thanh bao 1
    Dự báo đường đi của vùng áp thấp đang hướng vào Biển Đông sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục mạnh lên thành bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

    Từ ngày 5-8/10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm, tại khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm. 

    Sáng 6/10, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ.

    Từ 5-7/10 ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-70mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ.

    Từ 5-9/10, trên các sông từ Thanh Hóa đến Bình Định, Kon Tum có khả năng xuất hiện một đợt lũ. 

    Đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Kon Tum có khả năng lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2, có sông trên BĐ2; các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và thượng lưu các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh có khả năng lên mức BĐ1 và trên BĐ1, hạ lưu các sông chính từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Bình Định còn dưới mức BĐ1. 

    Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định và Kon Tum.

    Bích Thảo(T/h) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ap-thap-nhiet-doi-co-kha-nang-manh-len-thanh-bao-a515359.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan