+Aa-
    Zalo

    Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 2, hướng vào Hải Phòng- Nghệ An

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 2.

    Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 2. Dự báo 1h ngày 17/7, tâm bão số 2 cách bờ biển Hải Phòng- Nghệ An khoảng 240km về phía Đông Đông Nam.

    Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương đưa tin, hồi 01 giờ ngày 15/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9. 

    Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 16/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng-Nghệ An khoảng 430km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9

    Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 8-9, biển động mạnh) từ vĩ tuyến 15,5-19,50N; từ kinh tuyến 109,00E-114,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

    Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 1, hướng vào Hải Phòng- Nghệ An

    Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông trên Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng-Nghệ An khoảng 240km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

    Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão nên ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; từ gần sáng ngày 16/7 ở khu vực phía Đông của Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động rất mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

    Cảnh báo: Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ chiều và đêm ngày 16-18/7 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm.

    Dự báo thời tiết ngày 15/7:

    Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32 độ C

    Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 96%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 độ C

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 độ C

    Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 94%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34 độ C

    Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 97%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29 độ C

    Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 96%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 độ C

    Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 96%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 27 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 độ C

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ap-thap-nhiet-doi-co-kha-nang-manh-len-thanh-bao-so-2-huong-vao-hai-phong--nghe-an-a196230.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan