+Aa-
    Zalo

    Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão, hướng vào miền Trung

    • DSPL
    ĐS&PL Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang di chuyển chậm và dự báo diễn biến phức tạp do tương tác với không khí lạnh, khả năng gây mưa lớn ở các tỉnh miền Trung.

    Thông tin mới nhất về Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, lúc 13h ngày 7/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

    Trong chiều và đêm ngày 7/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng cao mạnh lên thành bão số 7. Đến 13h ngày 8/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, ngay vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

    Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới có gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 14,0 - 18,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 - 113,5 độ Kinh Đông. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

    ap thap nhiet doi co kha nang manh thanh bao huong vao mien trung 1
    Dự báo áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão số 7. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

    Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 9/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, ngay trên phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 12.

    Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24-48 giờ tiếp theo (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 16,5 đến 20,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

    Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

    Cảnh báo mưa lớn: Từ chiều 7/10 đến ngày 8/10 ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm; ở Hà Tĩnh, Bình Định và Bắc Tây Nguyên tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 100mm.

    Từ ngày 9-12/10, mưa lớn mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ và phía Đông Bắc Bộ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

    Bích Thảo(T/h) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ap-thap-nhiet-doi-co-kha-nang-manh-thanh-bao-huong-vao-mien-trung-a515550.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan