+Aa-
    Zalo

    Áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão

    (ĐS&PL) - Hồi 16h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9.

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 14/7, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua phía Bắc đảo Lu-Dông (Phi-lip-pin) đi vào Biển Đông.

    Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9.

    Dự báo từ 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão.

    Dự báo, từ 48 đến 72 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn tiếp tục mạnh thêm.

    Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

    du bao ap thap nhiet doi di vao bien dong va co kha nang manh len thanh bao
    Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

    Theo VTV, nhận định về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, ngày 14/7, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết sẽ có hai kịch bản đối với diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

    - Kịch bản thứ nhất (khả năng cao): áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão sẽ di chuyển lên phía Bắc và đi vào đất liền khu vực Trung Quốc (xác suất khoảng 50% - 60%). Đây là kịch bản thời tiết xấu chủ yếu diễn ra trên Biển Đông.

    - Kịch bản thứ hai: áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão sẽ có thể đổi hướng về phía Tây và di chuyển vào khu vực đất liền nước ta (xác suất khoảng 40% - 50%). Với diễn biến này, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão sẽ ảnh hưởng tới đất liền vào khoảng ngày 17/7 - 19/7 và gây ra một đợt mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

    "Tuy nhiên, diễn biến của áp thấp còn nhiều sự thay đổi do chịu tác động bởi nhiều hình thái thời tiết. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão sẽ gây gió mạnh cấp 6 - 7 và mưa dông lớn trên khu vực phía Bắc Biển Đông. Cấp độ gió mạnh sẽ có khả năng tăng thêm phụ thuộc vào diễn biến cường độ bão", ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh.

    Ngoài ra, khu vực phía Nam Biển Đông đang chịu tác động mạnh của gió mùa Tây Nam ở cấp 6, giật cấp 8. Trong thời gian tới, khu vực phía này (bao gồm vùng biển khu vực Trường Sa cũng như vùng biển khu vực từ Bình Thuận - Cà Mau) có gió Tây Nam mạnh cấp 6 - 7, sóng lớn, biển động mạnh.

    Ông Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo, áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động của tàu, thuyền và các hoạt động sản xuất trên biển.

    Theo hướng dẫn của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành liên quan cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

    Thùy Dung(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ap-thap-nhiet-doi-di-vao-bien-dong-co-kha-nang-manh-len-thanh-bao-a583015.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan