+Aa-
    Zalo

    Áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, tiến đến Đà Nẵng

    ĐS&PL Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, trưa 22/10 áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông.

    Hồi 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20km/h. Trong hai ngày tới, áp thấp chưa có dấu hiệu mạnh lên thành bão.

    ap thap nhiet doi di vao bien dong tien den da nang
    Áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông. (Ảnh: nchmf)

    Cụ thể, từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần.

    Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

    Khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 3,0-5,0m.

    Diễn biến của áp thấp nhiệt đới những ngày tới sẽ phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động của không khí lạnh. Vì vậy, người dân cần theo dõi các bản tin dự báo mới nhất.

    Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 22/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 23/10 mưa giảm dần.

    Sau đó, từ ngày 24 đến 27/10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ap-thap-nhiet-doi-di-vao-bien-dong-tien-den-da-nang-a555018.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan