+Aa-
    Zalo

    Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão tiến vào biển Đông

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Vùng áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển Đông ngày 5/10 đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Aere.

    (ĐSPL) - Vùng áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển Đông ngày 5/10 đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Aere.

    Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 2 giờ sáng 6/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông khoảng 200km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

    Ảnh chụp hướng đi của cơn bão Aere (Ảnh: TTKTTV TƯ) 

    Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 07/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11.

    Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

    Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 08/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12.

    Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

    Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5km và còn tiếp tục mạnh thêm.

    Ngoài ra do hoạt động của gió mùa tây nam, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

    NGÂN LINH
    Nguồn: Người đưa tin
    Xem thêm video tin tức: [mecloud]EL3javCBCJ[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ap-thap-nhiet-doi-manh-thanh-bao-tien-vao-bien-dong-a164686.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan