+Aa-
    Zalo

    Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão trên Biển Đông đúng dịp đầu năm mới 2019

    • DSPL
    ĐS&PL Trong ngày và đêm 29/12, trên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông và có gió giật mạnh cấp 6-7.

    Trong ngày và đêm 29/12, trên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông và có gió giật mạnh cấp 6-7.

    Vào 1h, ngày 29/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 126,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 150km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

    Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 1h  ngày 30/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Palawan (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

    Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão.

    Đến 1h, ngày 31/12, vị trí tâm bão ở khoảng 9,3 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 320km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

    Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 01 giờ ngày 01/01/2019, vị trí tâm bão ở khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

    Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VOH

    Diễn biến chi tiết cho các vùng ngày 29/12:

    Trên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông và có gió giật mạnh cấp 6-7.

    Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh và có khả năng kéo dài 5-6 ngày tới. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động; vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông khoảng từ đêm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

    Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 5 độ C; cao nhất 12-15 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 16 độ C.

    Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Độ ẩm từ 85-98%. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C; cao nhất 11-14 độ C.

    Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trời rét hại. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C; cao nhất 11-14 độ C.

    Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 78-100%. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, phía Nam 15-17 độ C; cao nhất 15-18 độ C, phía Nam 19-22 độ C.

    Các tỉnh và thành phố Đà Nẵng-Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

    Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 24-27 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

    Thu Hằng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ap-thap-nhiet-doi-manh-thanh-bao-tren-bien-dong-dung-dip-dau-nam-moi-2019-a257086.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan