+Aa-
    Zalo

    Ba học sinh Việt Nam nhận giải thưởng danh giá, gây tiếng vang nhờ sáng chế cực ấn tượng

    ĐS&PL Chiếc mũ với cái tên Vinhelm đã giúp 3 học sinh Việt Nam nhận danh hiệu đại sứ sở hữu trí tuệ do tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới trao tặng.

    Theo đó, 3 học sinh Việt Nam đã được tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ở Geneva, Thụy Sĩ trao tặng danh hiệu Đại sứ giới trẻ sở hữu trí tuệ của WIPO.

    3 học sinh gồm: Đỗ Trọng Minh Đức (sinh năm 2003, hiện đang học tại Montverde Academy, Florida, Mỹ); Trần Nguyễn Khánh An (sinh năm 2006, học sinh lớp 10 trường Dewey Schools, Hà Nội); Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 2007, học sinh lớp 9 Trường quốc tế Pháp Lfay, Hà Nội).

    ba hoc sinh viet nam nhan giai thuong danh gia gay tieng vang tren truong quoc te nho sang che an tuong nay

    3 học sinh Việt Nam nhận giải thưởng danh giá thế giới.

    Đây là lần đầu tiên WIPO trao tặng danh hiệu này ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và cũng là lần thứ hai danh hiệu này được trao trong suốt 50 năm lịch sử của WIPO (thành lập năm 1967).

    Mũ Vihelm được thiết kế trên nguyên lý hoạt động của mặt nạ có tên PAPR, lọc không khí với các tiêu chuẩn được toàn cầu công nhận và có độ an toàn gấp 100 lần so với khẩu trang N99. Sản phẩm mũ Vihelm đã được đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và bảo hộ quốc tế, được Bộ Y tế Việt Nam công nhận đạt chuẩn nhóm A và được phép lưu hành trên thị trường…

    ba hoc sinh viet nam nhan giai thuong danh gia gay tieng vang tren truong quoc te nho sang che an tuong nay2

    Hiện mũ Vihelm đã có mặt trên thị trường (Ảnh: Vihelm)

    Đây được xem là bước tiến đột phá trong việc ngăn chặn những tác động của dịch Covid-19 tới sức khỏe con người.

    Bộ Y tế Hoa Kỳ đánh giá PAPR có nhược điểm không đeo được lâu vì nếu bị ngứa đầu hay mặt thì không sao gãi được. Vì lẽ đó, PAPR ít khi được dùng cho phòng chống dịch bệnh. Để khắc phục điều đó, nhóm sáng chế gắn thêm một găng tay đặc biệt ở đáy mũ, giúp người dùng gãi mặt, dụi mắt hay thậm chí ăn uống mà vẫn giữ cách ly đường hô hấp với môi trường bên ngoài.

    Nhờ đó người dùng có thể đội mũ thoải mái liên tục trong suốt một ca làm việc khoảng 4 tiếng mà không lo bị ngứa hay nóng, trong khi nguy cơ lây nhiễm giảm tới 99,9% theo như đánh giá thử nghiệm của nhóm nghiên cứu, phát triển.

    Hiện tại, mũ Vihelm đã được phép bán tại các thị trường Mỹ, châu Âu và Việt Nam sau những đánh giá và kiểm định gắt gao.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ba-hoc-sinh-viet-nam-nhan-giai-thuong-danh-gia-gay-tieng-vang-nho-sang-che-cuc-an-tuong-a524650.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan