+Aa-
    Zalo

    Ba Lan phát hiện hàng trăm dấu chân khủng long được bảo quản tốt chưa từng thấy từ 200 triệu năm trước

    • DSPL
    ĐS&PL Các nhà địa chất cho biết hàng trăm dấu chân khủng long, được bảo quản tốt đến mức có thể nhìn thấy cả vảy da, đã được tìm thấy ở Ba Lan.

    Viện Địa chất Ba Lan-Viện Nghiên cứu Quốc gia đã mô tả hàng trăm dấu chân khủng long mới phát hiện là "kho báu". Được biết, dấu chân khủng long cùng và xương hóa thạch được tìm thấy trong một mỏ đất sét lộ thiên ở Borkowice, cách Warsaw 130 km về phía Nam. 

    dau chan khung long
    Những dấu chân khủng long mới phát hiện được các nhà địa chất ví là "kho báu". Ảnh: CNN

    Nhận xét về phát hiện trên, nhà địa chất Grzegorz Niedzwiedzki cho biết: "Trong những dấu vết do khủng long để lại, bạn có thể đọc được hành vi và thói quen của chúng… Chúng ta đã tìm thấy những dấu vết được lưu lại khi khủng long chạy, bơi, nghỉ ngơi và ngồi".

    dau chan khung long 1
    Qua các dấu chân, các nhà địa chất có thể nghiên cứu thói quen của khủng long từ cách đây 200 triệu năm. Ảnh: CNN

    Dấu chân lớn nhất của khủng long ăn thịt có chiều dài 40 cm và trong nhiều trường hợp, dấu chân này chi tiết đến mức có thể trong thấy cả vảy da của chúng. Ông Grzegorz Pienkowski nói thêm: "Để có thể duy trì và bảo quản dấu tích này, hàng loạt hành động đặc biệt phải được thực hiện trong thời gian ngắn". 

    dau chan khung long 2
    Các nhà địa chất dự đoán có thể có thêm hàng trăm dấu chân khác được tìm thấy trong tương lai. Ảnh: CNN

    Hàng trăm dấu vết khủng long, đại diện cho ít nhất 7 loài, đã được tìm thấy và các nhà địa chất cho biết họ có khả năng sẽ tìm thấy nhiều hơn nữa. Họ cũng đã phát hiện ra các mảnh xương từ động vật và cá.

    Minh Hạnh (Theo CNN)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ba-lan-phat-hien-hang-tram-dau-chan-khung-long-a522794.html
    Sự kiện: Chuyện lạ
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan