+Aa-
    Zalo

    Bà lão 73 tuổi với hơn 10 tiền án về hành vi đánh bạc

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Mới được tại ngoại chưa lâu, bà lão 73 tuổi lại bị bắt trong một sới bạc khác về hành vi đánh bạc

    (ĐSPL) - Mới được tại ngoại chưa lâu, bà lão 73 tuổi lại bị bắt trong một sới bạc khác về hành vi đánh bạc

    Vừa qua, Viện KSND Tối cao tống đạt cáo trạng truy tố 57 con bạc về các tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trong đó, có đối tượng Lương Thị Trang (73 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có gần 10 tiền án, tiền sự về tội danh, hành vi đánh bạc. 

    Theo tài liệu của cơ quan điều tra, chiều 14/3/2013, Cục CSHS - Bộ Công an phối hợp với Công an Hà Nội bắt quả tang tại một lán tre nứa thuộc địa phận thôn Môn Tự, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đang diễn ra sới “xóc đĩa” có gần 70 đối tượng có mặt. Nhưng do địa hình phức tạp, một số đối tượng trong nhóm tổ chức đánh bạc đã kịp bỏ trốn, trong đó có Nguyễn Văn Tú (trú tại thôn Môn Tự, xã Tân Dân) và Lê Xuân Hưởng (trú ở phường Kim Liên, quận Đống Đa). 

    Cơ quan điều tra đã bắt quả tang gần 70 con bạc ở Sóc Sơn.

    Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu gần 700 triệu đồng, 36 điện thoại di động, 1 khẩu súng ngắn cùng 6 viên đạn. Trên cơ sở tài liệu thu thập, ngay sau đó, CQĐT đã khám xét nơi ở Nguyễn Văn Tú, thu được 1,3 tỷ đồng, 7.000 USD, 1 khẩu súng ngắn cùng 5 viên đạn là tang vật của vụ án.

    Khám nhà Lê Xuân Hưởng, lực lượng công an thu được một số tài liệu liên quan. Cả hai đối tượng này đang bỏ trốn. Vì vậy, CQĐT tách riêng hành vi của chúng để xử lý sau. 

    Qúa trình điều tra, cơ quan công an xác định sới bạc này do Nguyễn Văn Tú tổ chức, Lê Xuân Hưởng làm cái. Tú thuê Đặng Văn Hòa xóc cái và Nguyễn Bá Tuấn thu tiền vào cửa, kiêm bảo vệ.

    Theo nguồn tin từ cơ quan công an, sới bạc này hoạt động từ giữa tháng 2/2013, mỗi ngày tổ chức 2 ca, trong khoảng từ 13h  đến 24h, và di chuyển địa điểm liên tục giữa các vùng giáp ranh Sóc Sơn với Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. Đến đánh bạc, các con bạc được chủ sới thuê xe ôm hoặc dùng ô tô đón từ Quốc lộ 2 vào. Trước khi vào sới bạc, các con bạc phải nộp 500.000 đồng. Mỗi ca đánh bạc, các đối tượng tổ chức cùng đồng bọn thu được khoảng 20 triệu đồng tiền phế.

    Trong chuyên án này, điều mà các điều tra viên trăn trở đó là trường hợp của đối tượng Lương Thị Trang đã đến cái tuổi gần đất xa trời nhưng rất ham mê cái trò "đỏ đen" này.

    Theo tài liệu của cơ quan công an, trước đó, ngày 19/11/2012, cơ quan CSĐT Bộ Công an ập vào nhà nghỉ Tuấn Sơn (Chùa Dận, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) bắt quả tang 104 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức “xóc đĩa”. Số tiền thu giữ được hơn 5,5 tỷ đồng trên chiếu, 75 triệu đồng trong hòm “phế” và hơn 270 triệu đồng trong các túi xách vứt lại hiện trường. Đặc biệt, bà lão nghiện cờ bạc này cũng có trong danh sách 104 con bạc bị bắt.

    Sau thời gian tại ngoại chưa lâu, bà Trang lại tiếp tục bị bắt giữ tại sới bạc ở xã Tân Dân, Sóc Sơn.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ba-lao-73-tuoi-voi-hon-10-tien-an-ve-hanh-vi-danh-bac-a33334.html
    5 hiệu trưởng, giáo viên bị bắt khi đang đánh bạc

    5 hiệu trưởng, giáo viên bị bắt khi đang đánh bạc

    Sau khi tổ chức tất niên, 6 đối tượng trong đó có 5 người là giáo viên thuộc ngành giáo dục tỉnh Hải Phòng và một người là thương nhân rủ nhau về nhà một giáo viên đánh chắn ăn tiền, nhưng ngay sau đó đã bị cơ quan chức năng bắt giữ cùng tang vật.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    5 hiệu trưởng, giáo viên bị bắt khi đang đánh bạc

    5 hiệu trưởng, giáo viên bị bắt khi đang đánh bạc

    Sau khi tổ chức tất niên, 6 đối tượng trong đó có 5 người là giáo viên thuộc ngành giáo dục tỉnh Hải Phòng và một người là thương nhân rủ nhau về nhà một giáo viên đánh chắn ăn tiền, nhưng ngay sau đó đã bị cơ quan chức năng bắt giữ cùng tang vật.