+Aa-
    Zalo

    Bà Nguyễn Thị Thu Hà tái đắc cử Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XI tái cử chức Chủ tịch hội khóa XII (nhiệm kỳ 2017-2022).

    Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XI tái cử chức Chủ tịch hội khóa XII (nhiệm kỳ 2017-2022).

    Theo tin tức báo Dân Trí, sáng ngày 9/3, Ban chấp hành Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2017-2022) chính thức ra mắt, bà Nguyễn Thị Thu Hà- Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội kháo XII.

    Bốn Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam khóa XI gồm bà Bùi Thị Hòa, Trần Thị Hương, Nguyễn Thị Tuyết và Hoàng Thị Ái Nhiên tiếp tục tái cử Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam khóa XII.

    Bà Nguyễn Thị Thu Hà tái đắc cử Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: VGP

    Phát biểu tại buổi bế mạc, bà Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự tin tưởng, tín nhiệm của Đại hội. Đồng thời cho biết, Ban chấp hành Trung ương Hội khóa XII sẽ đoàn kết, năng động, sáng tạo...đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; sâu sát tới cơ sở, đề cao tính chủ động của Hội các cấp để phát huy nội lực của phụ nữ, hoàn thành mục tiêu Đại hội đặt ra.

    Theo báo VOV, phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trật Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đồng tình và đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Phụ nữ trong thời gian qua. Hội là thành viên của Mặt trận, là tổ chức quan trọng và đóng góp tích cực, liên tục cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng, phong trào "phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo và xây dựng gia đình hạnh phúc" cần kết nối, đồng hành cùng phong trào của Mặt trận. 

    “Cách phụ nữ chọn chỉ tiêu cho cơ sở rất hay. Mỗi cơ sở biết và tự làm. Với các chỉ tiêu này thì Hội Phụ nữ sẽ tiếp tục đóng góp cho phong trào Mặt trận cả nước. Các đồng chí thảo luận, đưa mục tiêu trong 5 năm hỗ trợ hình thành 300 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, đây là điểm mới so với nhiệm kỳ trước. Hộ sản xuất giỏi có nhiều, nhưng hộ cá thể không phải là mô hình lâu dài, tương thích với thị trường”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

    Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1970, quê ở Ninh Bình.

    Trình độ chuyên môn: PGS. TS. Tâm lý học

    Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

    Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ba-nguyen-thi-thu-ha-tai-dac-cu-chu-tich-hoi-phu-nu-viet-nam-a183522.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.