Bà Rịa - Vũng Tàu: Mâu thuẫn khi ăn nhậu, 2 nhóm thanh niên dùng hung khí lao vào hỗn chiến


Thứ 7, 06/11/2021 | 15:35


Cùng sự kiện

Do xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, một nam thanh niên gọi điện cho đàn anh nhờ "trả đũa", dẫn đến cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm.

Ngày 6/11, Công an TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đơn vị này đã bắt khẩn cấp 8 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời lập hồ sơ xử lý 6 đối tượng khác liên quan đến hành vi trên.

Tin tức - Bà Rịa - Vũng Tàu: Mâu thuẫn khi ăn nhậu, 2 nhóm thanh niên dùng hung khí lao vào hỗn chiến
Hung khí thu giữ tại nhà đối tượng Nguyễn Thành Huy. Ảnh: Báo Bà Rịa- Vũng Tàu

Theo đó, các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Chung Nghĩa (22 tuổi); Nguyễn Thành Huy (18 tuổi); Đồng Quang Ngọc (20 tuổi); Nguyễn Đoàn Anh Khoa (21 tuổi); Nguyễn Quốc Anh (24 tuổi); Nguyễn Quốc Cường (22 tuổi); Trần Ngọc Phát (18 tuổi) và Đặng Quốc Dũng (18 tuổi), các đối tượng này cùng trú tại TP.Vũng Tàu.

Thông tin điều tra ban đầu, trước đó, tối ngày 4/11, một nhóm thanh niên tổ chức ăn nhậu tại quán ốc trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu.

Tại đây, Nguyễn Văn M. (17 tuổi) tới nhậu chung thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Chung Nghĩa nên M. bỏ ra về.

Sau đó M. liên hệ với Ngô Anh Kiệt và Nguyễn Thành Huy nhờ đi đánh Nghĩa để trả thù. Thấy vậy, Kiệt đang ngồi chơi cùng 5 người khác ở nhà Huy nên nói lại cho cả nhóm biết. Ít phút sau, Huy lấy 2 cây dao tự chế và 1 cây ba chỉa đưa cho cho các thành viên trong nhóm để đến quán ốc đánh nhóm của Nghĩa.

Đến nơi, Huy cùng 2 người trong nhóm cầm hung khí xông vào quán đánh nhóm của Nghĩa, nhưng bị nhóm của Nghĩa chống cự, dùng ly, chén đánh trả khiến nhóm của Huy phải bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an TP.Vũng Tàu nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và làm việc với các đối tượng tham gia vụ ẩu đả.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thành Huy trên đường Chu Mạnh Trinh, phường 8, Công an TP.Vũng Tàu đã thu giữ được nhiều hung khí mà các đối tượng sử dụng để đi đánh nhau.

Ngoài bắt khẩn cấp 8 đối tượng trên, hiện Công an TP.Vũng Tàu đang tiếp tục xác minh lai lịch 6 đối tượng có liên quan khác để xử lý theo quy định.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ba-ria-vung-tau-mau-thuan-khi-an-nhau-2-nhom-thanh-nien-dung-hung-khi-lao-vao-hon-chien-a518419.html