+Aa-
    Zalo

    Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng đầu mùa, cảnh báo mưa rào và dông tại khu vực Hà Nội

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Dự báo thời tiết ngày 4/5 các tỉnh miền Bắc bước vào những ngày đầu đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa hè, khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng.

    Dự báo thời tiết ngày 4/5 các tỉnh miền Bắc bước vào những ngày đầu đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa hè, khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông nên Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ; khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

    Hiện nay, qua theo dõi trên ảnh ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu từ Hòa Binh lên có khả năng gây mưa trước cho khu vực phía Nam Hà Nội như Mỹ Đức, Ứng Hòa, Chương Mỹ...

    Trong khoảng 1 đến 2 giờ tới, vùng mây này tiếp tục phát triển, có thể gây mưa rào và dông cho khu vực nói trên sau đó lan sang các quận huyện nội thành Hà Nội.

    Trong mưa dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

    Dự báo thời tiết các khu vực khác trên cả nước: 

    Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 37 độ C.

    Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa,. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

    Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-36 C, có nơi trên 37 độ C.

    Nam Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

    Bạch Hiền 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bac-bo-buoc-vao-dot-nang-nong-dau-mua-canh-bao-mua-rao-va-dong-tai-khu-vuc-ha-noi-a321907.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan