+Aa-
    Zalo

    Bắc Giang: Phát hiện hơn 1,4 tấn đầu đạn pháo và vỏ lựu đạn khi đào móng nhà

    (ĐS&PL) - Trong lúc đào móng nhà, phát hiện 30 đầu đạn pháo 155 ly và khoảng 400 kg vỏ quả lựu đạn đã tháo ngòi, hết thuốc.

    Theo báo Tiền Phong, khoảng 8h30 ngày 26/7, Công an huyện Việt Yên nhận được thông tin từ người dân về việc phát hiện nhiều đầu đạn pháo ở thôn Kim Sơn, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hàng chục đầu đạn pháo và nhiều vỏ lựu đạn đã han gỉ được người dân ở thôn Kim Sơn tìm thấy trong quá trình đào móng nhà.

    Ngay khi nắm được thông tin, Công an huyện Việt Yên chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Việt Yên và UBND xã Tiên Sơn đến bảo vệ hiện trường, kiểm tra số đầu đạn.

    bac giang phat hien hon 1 4 tan dau dan phao va vo luu dan khi dao mong nha
    Hàng chục đầu đạn pháo và nhiều vỏ lựu đạn đã han gỉ được người dân ở thôn Kim Sơn (Bắc Giang) tìm thấy trong quá trình đào móng nhà. Ảnh: Tiền Phong

    Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 30 đầu đạn pháo 155 ly (nặng 35kg/đầu đạn) đã có dấu hiệu han gỉ và khoảng 400kg vỏ quả lựu đạn đã tháo ngòi, không có thuốc nổ bên trong.

    Hiện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Việt Yên đã tiến hành thu giữ toàn bộ đầu đạn và vỏ lựu đạn trên để xử lý theo quy định.

    Liên quan đến việc phát hiện bom, đạn, vào chiều ngày 18/7, trong lúc đi mò trai, ông Nguyễn Đình Thiết ở thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) phát hiện vật thể giống bom dưới lòng ngòi thuộc địa phận xã Nghĩa Trung.

    Nhận được tin trình bào, lực lượng công binh bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khảo sát, tiếp cận và bảo vệ hiện trường, triển khai đội thợ lặn kiểm tra và xác định chính xác có bom.

    Báo Bắc Giang thông tin, chiều ngày 20/7, lực lượng công binh đã tiến hành trục vớt thành công quả bom dài 1,2 m, rộng 32 cm, ký hiệu MK82, loại bom nổ phá, nặng 350 kg.

    Thiếu tá Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Ban Công binh, bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang cho biết quả bom do Pháp sản xuất, được thả xuống huyện Việt Yên trước năm 1954. Dù đã trải qua thời gian dài nhưng quả bom vẫn còn nguyên ngòi nổ, rất nguy hiểm. Sau khi trục vớt, bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với UBND huyện Việt Yên tổ chức phương án hủy nổ.

    Đinh Kim (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bac-giang-phat-hien-hon-1-4-tan-dau-dan-phao-va-vo-luu-dan-khi-dao-mong-nha-a545849.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan