+Aa-
    Zalo

    Bắc Giang: Tạm giữ đối tượng gây ra 5 vụ cướp giật tài sản

    ĐS&PL Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Anh khai nhận, từ đầu năm 2023, Anh đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản khác nhau trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang.

    Công an TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Lê Văn Anh (SN 1995, trú tại số nhà 1094, đường Hoàng Hoa Thám, xã Song Mai, TP.Bắc Giang) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

    Trước đó, vào khoảng 12h ngày 17/1, Công an TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo của chị Hoàng Mai P. (SN 2007, trú tại thôn Phúc Thượng, xã Song Mai, TP Bắc Giang) về việc, khoảng 11h45 phút cùng ngày, chị P. điều khiển xe máy điện một mình từ Trường THPT Nguyên Hồng, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang) về nhà tại thôn Phúc Thượng.

    Khi đi đến đường Trần Hưng Đạo thuộc địa phận thôn An Phú, xã Song Mai (hướng từ cầu Bến Hướng về ngã tư đèn xanh đèn đỏ thuộc thôn Mai Cao, xã Song Mai - cách ngã tư này khoảng 100m), chị P. bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, mặc quần áo màu đen đi áp sát và giật mất 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 chị P. để ở hốc xe phía dưới tay lái bên trái, trị giá khoảng 7 triệu đồng. Sau khi giật được chiếc điện thoại, nam thanh niên trên vượt lên và chạy về hướng ngã tư đèn xanh đèn đỏ thuộc thôn Mai Cao, sau đó rẽ phải về hướng Km4, xã Song Mai.

    Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Bắc Giang đã phân công lực lượng tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

    Quá trình điều tra, truy xét, đến 9h ngày 18/1, Công an TP Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã điều tra làm rõ và vận động đối tượng Lê Văn Anh (SN 1995, trú tại số nhà 1094, đường Hoàng Hoa Thám, xã Song Mai) ra đầu thú về hành vi "Cướp giật tài sản" trên.

    bac giang tam giu doi tuong gay ra 5 vu cuop giat tai san
    Lê Văn Anh tại cơ quan điều tra.

    Quá trình làm việc tại cơ quan công an, Lê Văn Anh khai nhận ngoài vụ cướp giật tài sản nêu trên, từ đầu tháng 1/2023 đến nay, Văn Anh còn thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TP Bắc Ninh,tỉnh Bắc Ninh và huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

    Hiện Công an TP Bắc Giang đang tạm giữ Lê Văn Anh để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bac-giang-tam-giu-doi-tuong-gay-ra-5-vu-cuop-giat-tai-san-a564007.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan