+Aa-
    Zalo

    Bắc Giang: Tạm giữ thanh niên đánh người, vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19

    • DSPL
    ĐS&PL Nam thanh niên ở Bắc Giang dù đã được tổ kiểm soát dịch COVID-19 giải thích nhưng không nghe và có hành vi chống người thi hành công vụ.

    Ngày 22/5, Công an huyện Yên Dũng, Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lương Văn Tiến (sinh năm 1984, trú tại thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

    Trước đó, khoảng 13h ngày 21/5, nhóm Lương Văn Tiến bao gồm Thân Văn Tuân (sinh năm 1989, đều trú tại xã Tiền Phong); Nguyễn Hải Vũ (sinh năm 1984, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang; Nguyễn Đức Duy (sinh năm 1979, trú tại phường Trần Phú, TP. Bắc Giang); Lương Ngọc Toàn (sinh năm 1988, trú tại phường Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang) đi từ xã Tiền Phong đến xã Nội Hoàng để về nhà người quen chơi.

    bac giang tam giu thanh nien danh nguoi vuot chot kiem soat dich covid 19
    Lương Văn Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

    Tại đây, tổ kiểm soát dịch COVID-19 Bờ Mới, thuộc thôn Nội, xã Nội Hoàng đã giải thích, yêu cầu nhóm người trên quay lại, không được vào bên trong xã Nội Hoàng.

    Tuy nhiên, bất chấp lời đề nghị của Tổ công tác, một thanh niên trong nhóm đã chống đối, đấm một thành viên trong tổ kiểm dịch, tiếp đó cả nhóm cùng vượt qua chốt vào sâu trong địa bàn xã Nội Hoàng. Ngay lập tức, Công an huyện Yên Dũng đã huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức truy bắt, đưa nhóm thanh niên về trụ sở UBND xã Nội Hoàng để làm việc.

    Bước đầu, Công an huyện Yên Dũng xác định ngày 21/5, nhóm này tụ tập về nhà Tiến uống rượu. Sau bữa nhậu, cả nhóm rủ nhau vượt chốt để sang xã Nội Hoàng chơi, thăm bạn.

    Hiện Công an huyện Yên Dũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Tiến để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Những người còn lại, lực lượng chức năng đang lập hồ sơ xử lý theo quy định.

    Trước đó, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Giang đã quyết định tạm dừng hoạt động các khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng và cách ly xã hội toàn huyện Việt Yên cùng 3 xã Nội Hoàng, Tiền Phong và Yên Lư của huyện Yên Dũng từ 0 giờ ngày 18/5 để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

    Bích Thảo(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bac-giang-tam-giu-thanh-nien-danh-nguoi-vuot-chot-kiem-soat-dich-covid-19-a501473.html
    Bắc Giang có 3 ổ dịch, 695 người dương tính SARS-CoV-2

    Bắc Giang có 3 ổ dịch, 695 người dương tính SARS-CoV-2

    Đến cuối ngày 20/5, tỉnh Bắc Giang có 3 ổ dịch, ghi nhận 695 người dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tỉnh Bắc Giang đã cách ly y tế 103 thôn, tổ dân phố, giãn cách xã hội 28 xã, phường, thị trấn, cách ly xã hội 4 huyện, giãn cách xã hội thành phố Bắc Giang.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bắc Giang có 3 ổ dịch, 695 người dương tính SARS-CoV-2

    Bắc Giang có 3 ổ dịch, 695 người dương tính SARS-CoV-2

    Đến cuối ngày 20/5, tỉnh Bắc Giang có 3 ổ dịch, ghi nhận 695 người dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tỉnh Bắc Giang đã cách ly y tế 103 thôn, tổ dân phố, giãn cách xã hội 28 xã, phường, thị trấn, cách ly xã hội 4 huyện, giãn cách xã hội thành phố Bắc Giang.