+Aa-
    Zalo

    Bắc Ninh: Nhóm thanh niên tụ tập uống rượu, đánh bạc bất chấp lệnh cấm

    • DSPL
    ĐS&PL Mặc dù đang trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng đã có lệnh cấm tụ tập đông người nhưng 12 thanh niên vẫn tổ chức tụ tập uống rượu và đánh bạc.
    bac ninh nhom thanh nien tu tap uong ruou sat phat nhau trong mua dich dspl2
    Nhóm thanh niên tụ tập uống rượu, đánh bài trong mùa dịch, bất chấp lệnh cấm. Ảnh minh họa

    Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng các cấp, các ngành đang nỗ lực triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh lây lan. 

    Tuy vậy, trên địa bàn tỉnh vẫn còn những người chưa chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19, bất chấp lệnh cấm tụ tập vẫn tổ chức uống rượu và đánh bạc ăn tiền.

    Giáo dục thời đại đưa tin, khoảng 23h ngày 27/5, tại quán Game 93 thuộc xã Yên Trung (huyện Yên Phong, Bắc Ninh), Công an huyện Yên Phong kiểm tra, phát hiện 12 thanh niên tụ tập uống rượu, trong đó có 5 thanh niên đánh bạc ăn tiền.

    Tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn 3 triệu đồng, 5 xe máy và nhiều tang vật liên quan.

    Được biết, quán game trên do Nguyễn Văn Quân (28 tuổi, ở thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung) làm chủ.

    Hiện Công an huyện Yên Phong đã đề nghị Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định xử phạt hành chính 12 thanh niên trên về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, mỗi trường hợp 15 triệu đồng; đồng thời xử phạt hành chính 5 thanh niên đánh bạc trong mùa dịch.

    Không chỉ tại Bắc Ninh, ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Nhà Bè phá sòng bạc bằng hình thức đánh bài cào ăn tiền do Võ Thanh Tú (43 tuổi) và Lê Minh Tuấn (46 tuổi), cùng trú tại huyện Nhà Bè tổ chức, điều hành.

    Theo thông tin trên Hànộimới, lực lượng chức năng đã tạm giữ 38 người, lập biên bản tạm giữ gần 400 triệu đồng, 28 xe máy, 35 chiếc điện thoại di động, cùng nhiều tang vật khác.

    PC02 đã bàn giao hồ sơ, tang vật, nghi phạm cho Công an huyện Nhà Bè tiếp tục điều tra xử lý về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bac-ninh-nhom-thanh-nien-tu-tap-uong-ruou-danh-bac-bat-chap-lenh-cam-a502197.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan