+Aa-
    Zalo

    Bác sĩ Chiêm Quốc Thái đề nghị phải "áp giải" nếu bà Sen cứ vắng mặt

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Được triệu tập hợp lệ nhưng bà Trần Hoa Sen không đến. Do đó, bác sĩ Chiêm Quốc Thái đề nghị phải áp giải nếu bà Sen cứ vắng mặt tại tòa vì đó là người quan trọng.

    Được triệu tập hợp lệ nhưng bà Trần Hoa Sen không đến. Do đoa, bác sĩ Chiên Quốc Thái đề nghị phải áp giải nếu bà Sen cứ vắng mặt tại tòa vì đó là người quan trọng trong vụ án.

    Bác sĩ Chiêm Quốc Thái tại phiên tòa. Ảnh: VTC News 

    Theo báo Tuổi Trẻ, sáng 31/10, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc và 5 đồng phạm về hành vi chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái (giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ) xảy ra hồi tháng tháng 3/2018.

    Phiên tòa diễn ra vì có kháng nghị của Viện KSND cấp cao tại TP.HCM và Viện KSND TP.HCM yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo hướng hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

    Ba luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bác sĩ Chiêm Quốc Thái tại tòa phúc thẩm là luật sư Nguyễn Kiều Hưng, luật sư Phạm Hoài Nam và luật sư Ngô Ngọc Trai.

    Tuy nhiên, tại phiên tòa, hai luật sư của hai bị cáo Ngọc và Thanh vắng mặt và có đơn xin hoãn.

    Bà Trần Hoa Sen được triệu tập hợp lệ nhưng không đến. Vì vậy, ông Chiêm Quốc Thái đã đề nghị lần sau tòa phải có biện pháp với bác sĩ Sen vì đó là người quan trọng trong vụ án, nếu vắng mặt thì áp giải đến.

    Sau khi nghỉ hội ý để xem xét ý kiến các bên, tòa đã quyết định tạm hoãn xét xử. Thời gian mở lại sẽ được tòa thông báo sau.

    Thông tin về sự việc trước đó, VTC News cho hay, năm 2011, ông Chiêm Quốc Thái và bà Vũ Thuỵ Hồng Ngọc đăng ký kết hôn. Hai người sống tại quận 2, TP.HCM

    Trong thời gian từ 2014 - 2018, hai người xảy ra mâu thuẫn và tranh chấp về tài sản. Năm 2015, bà Ngọc làm đơn ly hôn.

    Trước đó, năm 2010, thông qua ông Thái, bà Ngọc quen với nữ bác sĩ Trần Hoa Sen.

    Đầu tháng 3/2018, bà Trần Hoa Sen gọi điện mời bà Ngọc đến nhà riêng (tại quận 10, TP.Hồ Chí Minh). Ngọc đến và có gặp gỡ với Phan Nguyễn Duy Thanh.

    Sau đó, Ngọc đã thoả thuận với Thanh truy sát ông Chiêm Quốc Thái với giá 1 tỉ đồng.

    Khoảng 1 tuần sau, bà Ngọc bỏ 500 triệu đồng vào túi xách mang đến phòng khám của bà Hoa Sen nhờ người này chuyển cho Thanh.

    Nhận được tiền, Thanh đã chỉ đạo đàn em lên kế hoạch tấn công ông Chiêm Quốc Thái. Tối 28/3/2018, hai đàn em của Thanh phát hiện ông Thái đến ăn tối tại nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

    Đến 22h, khi ông Thái vừa ra khỏi nhà hàng, nhóm đàn em của Thanh đã lao tới, cầm dao chém trúng lưng vị bác sĩ. Sau khi gây án, các đối tượng đã lên xe tẩu thoát. Ông Chiêm Quốc Thái được đưa đi cấp cứu với thương tích 5%.

    Ngày 30/3/2018, ông Thái có đưa đơn yêu cầu xử lý hình sự những đối tượng gây ra vụ truy sát. Qua điều tra, công an lần lượt bắt giữ Thanh cùng 5 đồng phạm.

    Ngày 26/5/2018, bà Ngọc bị bắt khẩn cấp tại sân bay Tân Sơn Nhất khi đang làm thủ tục xuất cảnh qua Mỹ.

    Tại phiên xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Vũ Thuỵ Hồng Ngọc 18 tháng tù, Phan Nguyễn Duy Thanh 15 tháng tù. Các bị cáo còn lại lĩnh 16 tháng tù.

    Ông Chiêm Quốc Thái có đơn kháng cáo lên toà phúc thẩm. Theo vị bác sĩ này, toà chưa xem xét đến hành vi của bà Trần Hoa Sen trong vụ án.

    VKSND cấp cao tại TP.HCM cũng có kháng nghị đối với bản án hình sự sơ thẩm.

    Cơ quan này cho rằng bản án hình sự sơ thẩm có nhiều sai sót và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, do vậy đề nghị TAND cấp cao đưa vụ án ra xét xử theo hướng huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bac-si-chiem-quoc-thai-de-nghi-phai-ap-giai-neu-ba-sen-cu-vang-mat-a299012.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan