+Aa-
    Zalo

    Bác sĩ Hoàng Công Lương đến tòa, tiết lộ nguyên nhân bị bệnh trầm cảm

    • DSPL
    ĐS&PL Bác sĩ Hoàng Công Lương đã có mặt tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án tai biến chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

    Bác sĩ Hoàng Công Lương đã có mặt tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án tai biến chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tại đây, bác sĩ Lương đã chia sẻ về nguyên nhân gây ra bệnh trầm cảm của mình.

    Bác sĩ Hoàng Công Lương đến phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Dân Việt

    Sáng nay (14/1), TAND TP. Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đã đưa bị cáo Hoàng Công Lương và 6 bị cáo khác ra xét xử sơ thẩm vụ án làm 9 bệnh nhân chạy thận tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

    Được biết, trước đó, phiên tòa sáng 8/1 đã phải hoãn do bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt. Tuy nhiên, trong phiên tòa sáng nay, bác sĩ Lương đã đến sớm. Bác sĩ Lương vẫn mặc áo sơ mi màu xanh quen thuộc, bên ngoài mặc áo khoác gió, gương mặt khá mệt mỏi.

    Ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình có mặt tại tòa. Ảnh: Người Đưa Tin

    Chia sẻ nhanh với báo chí trước phiên tòa, bác sĩ Lương cho biết, thời gian nằm điều trị tại khoa Nội thần kinh – Cơ xương khớp của BVĐK tỉnh Hòa Bình, do hoảng loạn, sốc tâm lý khi nhận được giấy triệu tập bị cáo và quyết định đưa vụ án ra xét xử, Hoàng Công Lương đã được các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Hòa Bình chăm sóc chu đáo. Tuy nhiên, sức khỏe vẫn chưa ổn định.

    Theo bác sĩ Lương, trong trường hợp sức khỏe không đảm bảo thì bị cáo sẽ xin HĐXX cho nghỉ vài buổi.

    Bác sĩ Lương cho hay với nhiều lần thay đổi tội danh khiến anh bị trầm cảm. Ảnh: Lao động

    "Vụ án kéo dài gần 2 năm với nhiều lần thay đổi tội danh, đây cũng là nguyên nhân gây ra bệnh trầm cảm của tôi”, báo Người Đưa Tin dẫn lời bác sĩ Hoàng Công Lương.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bac-si-hoang-cong-luong-den-toa-tiet-lo-nguyen-nhan-bi-benh-tram-cam-a259168.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan