+Aa-
    Zalo

    Bài hát Việt một lần nữa không trao giải bài hát của tháng

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Hội đồng thẩm định đưa ra quyết định không trao cho ca khúc nào ở liveshow Bài hát Việt tháng 10.

    (ĐSPL) - Hội đồng thẩm định đưa ra quyết định không trao cho ca khúc nào ở liveshow Bài hát Việt tháng 10.

    Tối thứ 6, ngày 30/10 đã diễn ra liveshow 6 chương trình Bài hát Việt. Ở liveshow Bài hát Việt tháng 10, mỗi ca khúc là mỗi câu chuyện kể khác nhau của những nhạc sĩ tài năng đầy nhiệt huyết.


    Các ca khúc đã trải qua những góp ý của Hội đồng thẩm định trong các tuần Bài hát Việt Studio và hôm nay thể hiện trực tiếp trong đêm liveshow để đến gần hơn với công chúng.



    Sau quá trình làm việc tích cực, nhận xét, đánh giá và cho điểm thì Hội đồng thẩm định đi đến quyết định cuối cùng trao giải thưởng “Ca sĩ thể hiện hiệu quả nhất” thuộc về ca sĩ Dương Trần Nghĩa qua phần thể hiện ca khúc Đừng của tác giả Lê Hà Nguyên và giải “Nhạc sĩ hòa âm phối khí hiệu quả nhất” thuộc về tác giả Thanh Tâm qua ca khúc Phố Thị của Tăng Nhật Tuệ. 


    Bên cạnh đó, chương trình đêm nay cũng đã công bố ca khúc Lon ton ơi, lon ton à  của tác giả Hà Quang Minh đã đoạt giải Ca khúc ấn tượng khi nhận được số lượng bình chọn cao nhất ở liveshow Bài hát Việt tháng trước.

    Riêng với giải thưởng Bài hát của tháng, Hội đồng thẩm định đưa ra quyết định không trao cho ca khúc nào ở liveshow Bài hát Việt tháng 10. 


    Trước đây, chương trình Bài hát Việt cũng đã nhiều lần không trao giải thưởng này khi chưa tìm ra được bài hát hội tụ đủ các tiêu chí trọn vẹn mà Hội đồng thẩm định đặt ra. Điều này chứng tỏ phong cách làm việc chuyên nghiệp, công tâm và khắt khe của Hội đồng thẩm định khi lựa chọn một ca khúc xứng đáng để vinh danh Bài hát của tháng.

    Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ mong muốn sẽ có được nhiều sáng tác tốt hơn để có thể trao nhiều giải thưởng này ở những tháng sau.


    Mở màn chương trình, ca sĩ Nhật Thủy đã thể hiện lại ca khúc Về với đông. Đây là bài hát đã đạt giải trong liveshow Bài hát Việt tháng trước. Tiếp đến, 6 tác giả đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả qua những sáng tác mới lần đầu tiên trình làng tại sân chơi Bài hát Việt.


    Ca sĩ Quốc Thiên đã thể hiện ca khúc Phố thị của tác giả Tăng Nhật Tuệ. Đây là ca khúc đã được Huấn luyện viên Thu Phương “đặt hàng” cho học trò Anh Duy của mình thể hiện trong liveshow 5 chương trình Giọng hát Việt.



    Tiếp đến, khán giả có dịp thưởng thức nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau qua những ca khúc mới: đó là sự day dứt qua Ngoảnh lại của hai tác giả Trường An – Nhân Hòa với phần đọc rap “cực chất” của chính tác giả, chút da diết của Đừng – Lê Hà Nguyên được viết theo thể loại Pop pha trộn RnB, ... chút tiếc nuối của Em đã xa qua giọng ca của Á Quân The Voice mùa 3 – Hoàng Dũng; hay chút mạnh mẽ của Chạy trốn – Vũ Khắc Tuận qua giọng ca đầy nội lực của Ygaria hay nhịp điệu đáng yêu của tình yêu đôi lứa của Tìm nhau – Đinh Kai.


    Ở minishow Bài hát Việt tháng 10, “thánh mưa” Trung Quân lần lượt thể hiện những ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh như: Vì mất đi ánh mặt trời, Chuyện mưa, Dấu mưa, Mưa nhớ, Trái đất tròn không gì là không thể, Gọi mưa.


    Điều đặc biệt, ca khúc Gọi mưa được Trung Quân thể hiện theo thể loại EDM sôi động qua bản phối mới lạ khác với phong cách ballad thường thấy của anh. Trung Quân cũng lần đầu tiên khoe vũ đạo trên sân khấu Bài hát Việt cùng với vũ đoàn.

    HỒNG NHUNG

    Hình ảnh: Châu Quốc Hùng

    Mời độc giải xem thêm video giải trí:

    [mecloud]k4cZ6HTkNv[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bai-hat-viet-mot-lan-nua-khong-trao-giai-bai-hat-cua-thang-a117342.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.