+Aa-
    Zalo

    Bản án 18 năm tù cho gã cha đồi bại nhiều lần hiếp dâm con gái ruột đến sinh con

    • DSPL
    ĐS&PL Trong thời gian ở trọ, Là đã nhiều lần đe dọa để xâm hại cháu P. khiến nạn nhân mang thai.

    Trong thời gian ở trọ, Là đã nhiều lần đe dọa để xâm hại cháu P. khiến nạn nhân mang thai. 

    Bị cáo Huỳnh Văn Là được dẫn giải đến tòa. Ảnh: Công Lý

    TAND tỉnh An Giang vừa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Văn Là (35 tuổi, cư trú xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

    Đáng nói, nạn nhân bị xâm hại là cháu P., con gái của bị cáo Là. 

    Theo hồ sơ bản cáo trạng, năm 2005, Huỳnh Văn Là và chị T.T.B (33 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, Châu Phú) quen biết và chung sống như vợ chồng tại nhà của Là, nhưng không đăng ký kết hôn.

    Năm 2006, chị B. mang thai, tuy nhiên, do vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên chị B. trở về sống tại nhà mình cho đến lúc sinh con.

    Do cuộc sống khó khăn, chị B. tiếp tục sinh sống với 2 người đàn ông khác và sinh thêm 2 người con.

    Khoảng đầu năm 2018, Là quay trở lại tìm mẹ con chị B. để hàn gắn tình cảm và được chị B. cho biết cháu P. là con ruột của Là.

    Cả gia đình đến thuê phòng ở trọ tại khu phố Mỹ Khoan, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để làm thuê.

    Đến khoảng tháng 06/2018, sau khi đi làm về đến phòng trọ, nhìn thấy cháu P. đang tắm trong nhà vệ sinh nhưng không khóa cửa, Là đã nảy sinh ý định giao cấu. Nghĩ là làm, Là xông vào ôm cháu P.,nhưng bị cháu P. phản ứng quyết liệt.

    Là quay sang dùng lời lẽ hăm dọa, khiến cháu P. sợ hãi, không dám phản ứng, mặc cho Là thực hiện hành vi đồi bại. Trong thời gian ở trọ 2 tháng, Là đã 3 lần xâm hại cháu P..

    Đến khoảng tháng 08/2018, cả gia đình quyết định quay trở về nhà chị B. ở xã Mỹ Đức sinh sống. Là tiếp tục thực hiện thêm 10 lần xâm hại con ruột mình.

    Tháng 04/2019, mợ của cháu P. thấy cháu gái có biểu hiện lạ nên gặng hỏi thì được cháu P. kể rõ sự việc. Sau đó gia đình đưa cháu P. đến bệnh viện khám.

    Tại đây, bác sỹ đã chuẩn đoán cháu P. mang thai được 18 tuần tuổi. Sau đó, chị B. đưa cháu P. về quê và cùng người thân đến Công an xã Mỹ Đức trình báo sự việc.

    Ngày 08/08/2019, Là bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, tạm giam. Sau khi cháu P. sinh con, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang trưng cầu giám định ADN và kết luận, cháu P. là con ruột của Là. Đồng thời, Là cũng là cha ruột của đứa con P. sinh ra với xác suất hơn 99,99%.

    Tại phiên tòa, bị cáo Huỳnh Văn Là đã thừa nhận hành vi của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Là 18 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, sáng ngày 23/3, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm bị cáo Y Phon Niê (37 tuổi, H. Krông Búk, Đắk Lắk) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". 

    Theo cáo trạng, trong quá trình sinh sống với chị H.M. (34 tuổi, trú H. Krông Búk) từ năm 2017 đến tháng 8/2019, Y Phon Niê nhiều lần hiếp dâm cháu M. (con riêng của chị H.M).

    Sau mỗi lần hiếp dâm, Y Phon Niê đều cho cháu M. tiền và cấm không nói cho ai biết sự việc.

    Đến tháng 8/2019, chị H.M. phát hiện ra sự việc, trình báo Công an huyện Krông Búk.

    Sau khi bị bắt, Y Phon Niê khai nhận đã nhiều lần hiếp dâm con gái riêng của vợ, thời điểm Y Phon hiếp dâm lần cuối cùng, cháu H mới hơn 7 tuổi.

    Căn cứ vào các tình tiết và diễn biến của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Y Phon Niê 20 năm tù giam với tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ban-an-18-nam-tu-cho-ga-cha-doi-bai-nhieu-lan-hiep-dam-con-gai-ruot-den-sinh-con-a316767.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan