+Aa-
    Zalo

    Bán phở, buôn chuột..., 9x có doanh thu lên đến tiền tỷ/năm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trong số họ, không ít người đã phải bỏ học ngang chừng từ rất sớm, tự mình vươn lên trong cuộc sống.

    (ĐSPL) – Họ là những người tuổi đời rất trẻ nhưng đã có khả năng kiếm tiền lên tới con số trăm triệu đồng/tháng. Trong số họ, không ít người đã phải bỏ học ngang chừng từ rất sớm, tự mình vươn lên trong cuộc sống.
    Trần Văn Thành – Bán chuột qua mạng kiếm 100 triệu/tháng...
    Trần Văn Thành - ông chủ của 3 cửa hàng thú nuôi chia sẻ: ““Nếu không nuôi chuột hamster có lẽ giờ này mình vẫn phụ gia đình bán nước mía. Mình bán hamster từ 2009, sau 3 năm thì có thu nhập hơn 100 triệu/tháng”.  Vốn là một người yêu động vật, Thành từng nuôi rất nhiều loại như chuột bạch, rắn, dế...và sau này cậu tự “tậu” cho mình một đôi hamster với giá 120 nghìn đồng.
    Mỗi chú hamster này đẻ từ 6 – 9 con/tháng, dần dần nhiều quá Thành phải bán đi. Đầu tiên, rao vặt trên mạng với giá 50k – 120k/con , cứ thế dần dần về sau chàng trai 9x này có hẳn một website bán hàng. Càng ngày Shop của cậu được nhiều người biết đến hơn, sau có 1 năm cậu đã tích góp được 300 triệu đồng, cậu quyết định thuê mặt bằng để kinh doanh.
    Bán phở, buôn chuột... các gương mặt 9x kiếm tiền

    Từ ngày mở cửa hàng riêng, Thành có thể nuôi sống cả gia đình tuy nhiên khó khăn cậu gặp phải cũng không ít. Có lần ham rẻ Thành mua hamster Trung Quốc về nuôi nhưng do không hợp về khí hậu nên chết hàng loạt khiến cậu hoảng hồn. Sau lần đó cậu đã cẩn thận hơn rất nhiều và còn có thể tự tay chế biến thức ăn bán cho khách nữa. Khách tìm đến cửa hàng ngày càng đông, nên sau hơn 3 năm Thành đã có 3 cơ sở tại Q.Phú Nhuận, Q.10 và Q.8. Ba cửa hàng đem lại lợi nhuận trung bình hơn 100 triệu đồng mỗi tháng.
    “Hiện giờ phong trào nuôi hamster không rầm rộ như mấy năm trước nhưng vẫn đảm bảo doanh. Sắp tới, mình dự định mở một quán cà phê mô hình thú nuôi. Hy vọng qua đó sẽ vực dậy trao lưu nuôi hamster”, Thành chia sẻ.
    Lại Thế Long – Phó Giám đốc Công ty Giáo dục The Connect, thu nhập 8 con số...
    Là SV năm thứ 3 ĐH Thương mại nhưng Lại Thế Long có thu nhập “khủng” khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tính ra mỗi tháng thu nhập của cậu lên tới con số hàng chục triệu đồng.
    Long sinh gia trong một gia đình khá nghèo khó, bố mẹ làm nghề nông nên Long sớm có ý thực tự vươn lên trong cuộc sống. Ngày mới ra Hà Nội học Long làm đủ mọi công việc có cả phát tờ rơi nhưng lại bị mất tiền oan vào tay một công ty “ma”. Dần dần, cuộc sống về sau đã khiến Long tích lũy được nhiều kinh nghiệm kết hợp với tài năng và lòng kiên trì Long đã trở thành Chủ tịch CLB việc làm sinh viên HN kiêm Phó giám đốc công ty Giáo dục The Connect.
    Bán phở, buôn chuột... các gương mặt 9x kiếm tiền

    Trong tương lai, chàng sinh viên 9X này mong muốn tự mình thành lập ra một công ty chuyên về đào tạo, phát triển, giới thiệu việc làm cho các bạn sinh viên.  “Hãy nắm lấy cơ hội và tự tạo cho mình một con đường phát triển”, đó là lời nhắn nhủ mà “thầy giáo” trẻ này muốn gửi đến tất cả các bạn sinh viên.
    Hồ Lê Minh Trí thành công với quán phở mang tên mẹ....
    Sau khi tốt nghiệp đại học xong, Trí tham gia một khóa học đầu bếp tại trường dạy nghề ẩm thực HCM, chủ yếu là món phở. Sau khi học xong cậu về quê và nói ý tưởng kinh doanh với mọi người trong gia đình. Đầu tiên, tất cả đều phản đối và cho rằng cậu “có vấn đề” nhưng sau khi lập một bản kế hoạch chi tiết mẹ Trí cũng gật đầu đồng ý vì thương con. Bà vay 100 triệu đồng cho con làm vốn và mở quán phở cho Trí mang tên “Phở Hằng”.
    Bán phở, buôn chuột... các gương mặt 9x kiếm tiền

    Đầu tiên, quán của cậu rất ít khách khiến cậu lo lắng mất ăn mất ngủ. Quyết định thay đổi, cậu đã táo bạo biến tấu đi nước dùng của riêng quán mình đó là công thức nấu phở ba miền. Kể từ đây quán càng ngày càng đông khách, Phở Hằng bán vào hai buổi sáng và tối, mỗi tô 20-25 ngàn đồng, trung bình mỗi ngày bán trên dưới 200 tô. Những ngày lễ, ông chủ 9X giảm giá cho khách hàng. Các công sở, trường học gần đó cũng thường xuyên tìm đến quán để đặt phở. Trừ hết chi phí, mỗi tháng Trí thu về 15-30 triệu đồng.
    Sắp tới, cử nhân 9X sẽ cho hai nhân viên trong quán ra mở cơ sở ở Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) và Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh) cũng lấy thương hiệu Phở Hằng.
    Minh Hiền – Bà chủ nhà hàng thu 20 tỷ/năm
    Trượt đại học, cô gái sinh năm 1990 Nguyễn Minh Hiền đang là chủ của 3 cửa hàng thời trang, 1 nhà hàng sushi với doanh thu hằng năm xấp xỉ 20 tỷ đồng.
    Để đi đến thành công này, Minh Hiền phải trải qua thời gian khá khó khăn. Vì đam mê kinh doanh từ hồi còn học cấp 3 nên Hiền đã xin đi bán hàng mỹ phẩm cho người quen. Từ đôi giày mà mình giao bán trên mạng được lãi 100 nghìn cô quyết định mở rộng kinh doanh bằng cách xin một góc nhỏ cửa hàng của người quen để bán. Hiền chia sẻ doanh thu của mình có khi lên tới 100 triệu đồng. Cô quyết định mở thêm 3 cửa hàng nữa.
    Bán phở, buôn chuột... các gương mặt 9x kiếm tiền

    Vốn có nhiều, Hiền tiếp tục thành lập nhà hàng Sushi. Tất cả cô đều tự tay làm, từ cách bài trí đến trọn món. Chỉ trong thời gian ngắn, khách hàng tìm đến nhà hàng ngày một đông. “Nhiều khách hàng đến cứ xin đòi gặp chủ quán vì nhìn cách bài trí nhà hàng họ nghĩ em là người Nhật Bản”, Hiền cười vui.
    Phan Nguyễn Nguyệt Trúc Đào với “chuỗi thức ăn sạch, tốt cho sức khỏe đầu tiên tại Việt Nam”
    Cô là một người thông minh và tài giỏi. Là sinh viên trường Đại học Ngoại Thương HCM, Đào luôn đứng đầu bảng xếp hạng của trường với thành tích học tập đáng nể và tích cực tham gia các hoạt động đoàn trường.
    Đào từng là chuyên viên huấn luyện chuyên nghiệp thuộc chương trình APIN do Infodev phát triển dành cho sinh viên Việt Nam, Giám đốc đối ngoại tại SAVVi Investor Forum.
    Bán phở, buôn chuột... các gương mặt 9x kiếm tiền

    Trúc Đào là đại biểu Việt Nam nhỏ tuổi duy nhất được tổ chức YN1K mời dự chương trình tập huấn về khởi nghiệp tại thung lũng Silicon (Mỹ) cùng với 49 người đến từ 17 quốc gia khác, trở thành đội ngũ sáng lập cho cộng đồng thủ lĩnh khởi nghiệp toàn cầu YN1K.
    Trúc Đào từng tham gia chương trình “Huấn luyện cho giảng viên về quản lý vườn ươm doanh nghiệp” tại Ấn Độ do Ngân hàng Thế giới phối hợp với mạng lưới vườn ươm Châu Á Thái Bình Dương tổ chức; chương trình “Giao lưu toàn cầu về sáng kiến lãnh đạo” tại Hong Kong; “Hội nghị bàn tròn về giáo dục khởi nghiệp” tại Thái Lan.
    Tiếp tục, Đào đảm nhiệm vị trí mới là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Food Paradise, chủ chuỗi thức ăn sạch, tốt cho sức khỏe đầu tiên tại Việt Nam vừa ra mắt. Dự án này đã thành công tốt đẹp và được rất nhiều người ủng hộ. Cô đã khéo léo biết cách sắp xếp thời gian hợp lý từ việc học tới việc công ty vì vậy cô không bao giờ bị chi phối cả.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ban-pho-buon-chuot-9x-co-doanh-thu-len-den-tien-tynam-a29305.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.