Bản tin 3 phút ngày 13/1/2022.
Đề xuất khen thưởng “người hùng” lao vào ngôi nhà đang cháy cứu bé gái.
UBND phường Tương Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) đang làm thủ tục đề xuất cấp trên biểu dương, khen thưởng 2 công dân tham gia cứu bé gái 15 tuổi trong biển lửa.
Đại diện UBND phường Tương Mai cho biết, sau khi sự việc xảy ra phường đã phát động và cùng bà con địa bàn dân cư ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện quyên góp, tặng gia đình cháu gái 5 triệu đồng để hỗ trợ điều trị, chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện.
UBND phường đã trích kinh phí hỗ trợ đột xuất gia đình cháu bé 5 triệu đồng, đối với hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đặc biệt, phường đang làm thủ tục báo cáo, đề xuất UBND quận, thành phố có hình thức biểu dương, khen thưởng 2 công dân cũng cảm, tham gia cứu người trong vụ cháy.
Trước đó, khoảng 12h35 ngày 12/1, hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà trong ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bé gái tên là Vũ Hải Y (SN 2007), mắc kẹt trên tầng tum.
Anh Trung Văn Nam (SN 1988, quê tại Nông Cống, Thanh Hóa) phát hiện nhà hàng xóm bị cháy dữ dội. Như một bản năng, anh Nam hỗ trợ mọi người dập lửa. Tại thời điểm trên, ngôi nhà 2 tầng, 1 tum đang cháy dữ dội tại tầng tum.
Cổ phiếu FLC liên tục bị xả hàng nhưng không ai mua, mất hơn 3.000 tỉ.
Ngay khi thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch sáng 13-1, các nhà đầu tư đã mạnh tay bán tháo mạnh cổ phiếu FLC. Giá cổ phiếu FLC "sập sàn" ngay từ những phút đầu tiên.
Hiện có đến hơn 63 triệu cổ phiếu FLC được rao bán, nhưng trắng bên mua. Do đó, cổ phiếu FLC liên tục bị đẩy giá xuống.
Tính đến 9 giờ 43 phút, giá cổ phiếu FLC chỉ còn 17.300 đồng mỗi cổ phiếu, mất đến 6,74% giá trị, tương đương 1.250 đồng.
Với hơn 709 triệu cổ phiếu đang giao dịch, giá cổ phiếu FLC mất đến gần 900 tỉ đồng giá trị vốn hoá. Còn nếu tính từ ngày 10-1 đến nay, cổ phiếu FLC đã mất đến 4.250 đồng mỗi cổ phiếu, tương đương 3.013 tỉ đồng giá trị vốn hoá bốc hơi.
Cổ phiếu FLC bị tác động tiêu cực từ việc bán cổ phiếu FLC không công bố của tỉ phú Trịnh Văn Quyết và sau đó là hàng loạt các quyết định xử phạt hành chính của cơ quan nhà nước với vụ mua bán của ông Quyết.
Tên lửa Triều Tiên bay theo quỹ đạo bất thường.
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, qua quá trình phân tích nhận thấy, tên lửa của Triều Tiên có thể bay với tốc độ Mach 10 ở độ cao tối đa khoảng 50 km so với mặt nước biển, thấp hơn so với bình thường. Tên lửa này có thể đã di chuyển được hơn 700 km trong một quỹ đạo bất thường, trong đó có cả việc "di chuyển về phía trái theo phương ngang".
Hiện Chính phủ Nhật Bản đã phản đối vụ phóng của Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao.
Về phần mình, ngày 12/1, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) khẳng định, tên lửa siêu vượt âm đã được sử dụng trong vụ phóng mới nhất, đồng thời khẳng định vụ phóng đã diễn ra thành công.