+Aa-
    Zalo

    Băng đảng hỗn chiến kinh hoàng trong tù, hơn 60 người chết

    • DSPL
    ĐS&PL Hơn 60 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo loạn xảy ra ở các nhù tù ở 3 thành phố lớn của Ecuador.

    Hơn 60 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo loạn xảy ra ở các nhù tù ở 3 thành phố lớn của Ecuador.

    Ngày 23/2 (giờ địa phương), cảnh sát Ecuador thông báo các vụ bạo loạn do giao tranh giữa các băng đảng đã xảy ra tại ít nhất 3 nhà tù ở ba thành phố lớn của nước này. Tính đến nay đã có 62 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

    Cụ thể, 33 người chết tại nhà tù ở Cuenca phía nam Ecuador, 21 người chết ở thành phố Guayaquil ven biển và 8 người chết tại thành phố miền Trung Latacunga. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

    Sau khi bạo loạn xảy ra, chính phủ Ecuador lập tức ra lệnh cho Tổng cục Cảnh sát thành lập bộ chỉ huy thống nhất để dập tắt bạo loạn và điều tra sự việc. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

    Edmundo Moncayo, một quan chức phụ trách nhà tù Ecuador, cho biết trong một buổi họp báo ngày 23/2 rằng 800 cảnh sát đã được huy động để giành lại kiểm soát các nhà tù xảy ra bạo loạn. Ảnh: Twitter

    Điều tra ban đầu cho thấy những vụ bạo loạn này không phải là "những vụ độc lập", mà là do một nhóm tội phạm có chủ đích lên "kế hoạch và dàn dựng". Ảnh: Twitter

    Ông Edmundo nói rằng hai băng nhóm đang cố gắng "giành quyền cầm đầu, với tính chất tội phạm, trong các khu giam giữ". Ảnh: AP 


    Các vụ bạo loạn chết người ở nhà tù xảy ra tương đối thường xuyên những năm gần đây ở Ecuador, nơi các nhà tù được thiết kế cho 27.000 phạm nhân nhưng đang chứa khoảng 38.000 người. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

    Hoa Vũ (Theo Thời báo Hoàn Cầu)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bang-dang-hon-chien-kinh-hoang-trong-tu-hon-60-nguoi-chet-a357108.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan