+Aa-
    Zalo

    Bàng hoàng phát hiện nữ hiệu trưởng tử vong bất thường tại nhà riêng

    • DSPL
    ĐS&PL Người dân phát hiện nữ hiệu trưởng trường mầm non thắt cổ tại nhà riêng đã đưa đến trung tâm y tế huyện nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

    Người dân phát hiện nữ hiệu trưởng trường mầm non thắt cổ tại nhà riêng đã đưa đến trung tâm y tế huyện nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

    Trường Mầm non Châu Phong - nơi cô giáo Nguyễn Thị T. công tác. Ảnh: Báo Nghệ An 

    Thông tin trên báo Infonet, trưa 3/10, một Lãnh đạo Phòng GĐ&ĐT huyện Quỳ Châu (Nghệ An) xác nhận, một hiệu trưởng trường Mầm non trên địa bàn huyện vừa tử vong do thắt cổ.

    Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 10h cùng ngày, người thân phát hiện bà Nguyễn Thị T. (SN 1977, hiệu trưởng trường mầm non Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) thắt cổ tại nhà riêng.

    Ngay sau đó, người thân đã đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu, nhưng bà T. đã tử vong trước đó.

    Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ sự việc.

    Được biết, bà T. giữ chức Hiệu trưởng trường Mầm non Châu Phong được một thời gian khá dài.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trước đó, VOV cho hay, ngày 2/10, Công an huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang xác minh, làm rõ vụ một người dân địa phương phát hiện bộ xương người trong đầm ao nuôi tôm.

    Chiều 1/10, khi tiến hành vệ sinh ao để chuẩn bị thả nuôi vụ tôm mới, ông Đỗ Văn Luyến, 40 tuổi ở ấp Lý Quàn 2, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông hoảng hốt khi phát hiện một bộ xương người. Vụ việc được ông Luyến trình báo đến cơ quan công an.

    Điều đáng nói là trong vụ nuôi tôm trước đây, khi đào ao để nuôi tôm, ông Đỗ Văn Luyến không phát hiện bộ xương người này nên rất có khả năng đây là vụ án mạng.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bang-hoang-phat-hien-nu-hieu-truong-tu-vong-bat-thuong-tai-nha-rieng-a295456.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan