+Aa-
    Zalo

    Băng trộm dùng lưỡi lam rạch mùng giật dây chuyền lãnh án

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Lợi dụng đêm khuya, Táng và Linh đã dùng kìm cắt khóa cửa, hàng rào đột nhập vào nhà rồi dùng lưỡi lam rạch mùng để trộm điện thoại, giật dây chuyền vàng

    (ĐSPL) - Lợi dụng đêm khuya, Táng và Linh đã dùng kìm cắt khóa cửa, hàng rào đột nhập vào nhà rồi dùng lưỡi lam rạch mùng để trộm điện thoại, giật dây chuyền vàng.

    Thông tin đăng tải trên báo Phapluatplus, sáng ngày 13/07 Tòa án nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “ cướp giật tài sản và trộm cấp tài sản “ đối với ba bị cáo Lê Văn Táng (36 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Huy, thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), Lâm Tô (20 tuổi, ngụ ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ) và Trần Chí Linh (32 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu ).

    Ba bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Dân Trí)

    Báo Dân Trí đưa tin, theo cáo trạng của Viện kiểm sát, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2015 đến tháng 1/2016, cả 3 bị cáo Táng, Linh và Tô đã gây ra 7 vụ cướp giật và trộm cắp tài sản, gây thiệt hại cho các nạn nhân trên 100 triệu đồng.

    Ngày 14/1/2016, Táng rủ Tô đến nhà chị T.K.P. (ngụ xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) để trộm tài sản. Tại đây, Tô lấy kìm cắt khóa cửa sau rồi đi thẳng đến giường chị P. đang ngủ, dùng lưỡi lam rạch mùng lấy 1 máy tính xách tay và 1 điện thoại di động bán được gần 5 triệu đồng.

    4 ngày sau (ngày 18/1), trên đường đi tìm tài sản để trộm, khi đến xã Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu), Táng và Tô phát hiện một chiếc xe máy để bên trong hàng rào nhà anh L.M.T. Thấy không ai trông giữ xe, Tô vào bên trong dắt xe ra ngoài rồi mở khóa chạy về TP Bạc Liêu bán được 4 triệu đồng.

    Đến ngày 20/1, Tô đến cơ quan Công an TP Bạc Liêu đầu thú và khai nhận đã cùng Táng thực hiện các vụ trộm nêu trên. Quá trình điều tra, Lê Văn Táng còn khai nhận từ tháng 3 đến tháng 7/2015, y cùng với Trần Chí Linh thực hiện 5 vụ trộm cắp và cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Hòa Bình.

    Cụ thể, một buổi tối tháng 3/2015, khi đi ngang qua nhà chị L.T.Q. (ngụ xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình), Táng và Linh nảy sinh ý định trộm tài sản. Lúc này, Táng đột nhập vào nhà phát hiện chị Q. đang ngủ, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng, Táng dùng lưỡi lam rạch mùng rồi giật mạnh sợi dây chuyền chạy ra xe cho Linh chở tẩu thoát. Sau đó, cả 2 bán sợi dây chuyền được hơn 16 triệu đồng.

    Theo CQĐT, ngoài vụ việc trên, bằng các phương thức lợi dụng đêm khuya, nhiều chủ nhà đang ngủ, Táng và Linh đã dùng kìm cắt khóa cửa, hàng rào đột nhập vào nhà rồi dùng lưỡi lam rạch mùng để trộm điện thoại, giật giây chuyền vàng có giá trị của 4 nạn nhân khác trên địa bàn huyện Hòa Bình.

    Trong đó, Táng nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với tổng số tiền trên 23,5 triệu đồng, nhiều lần cướp giật tài sản với tổng số tiền hơn 63 triệu đồng. Linh nhiều lần trộm cắp tài sản với tổng số tiền trên 2,5 triệu đồng, cướp giật tài sản với số tiền hơn 63 triệu đồng. Còn Tô nhiều lần trộm cắp tài sản với tổng số tiền trên 21 triệu đồng.

    Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Táng, Tô và Linh còn khai đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản của người khác trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) và thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng). CQĐT đã chuyển thông tin đến cơ quan công an các địa phương để xử lý theo pháp luật.

    Cáo trạng xác định, hành vi của Lê Văn Táng và Trần Chí Linh đã phạm vào tội “Cướp giật tài sản” theo Điều 136 BLHS và “Trộm cắp tài sản” theo Điều 138 BLHS; còn Lâm Tô phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 138 BLHS.

    Tại phiên tòa, cả 3 bị cáo Táng, Linh và Tô đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo không những xâm phạm quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo hộ, mà còn làm ảnh hưởng đến trật tự an ninh tại địa phương. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm để giáo dục các bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

    HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Táng 4 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”, bị cáo Trần Chí Linh 3 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”, bị cáo Lâm Tô 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

    Trước đó, vào tháng 1/2014 và tháng 6/2015, Lâm Tô đã từng 2 lần bị phạt với tổng mức án là 13 tháng tù (một lần 7 tháng và một lần 6 tháng) về tội “Trộm cắp tài sản”. Còn Trần Chí Linh đã từng bị phạt 12 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào tháng 6/2014.

    NINH LAN(Tổng hợp)
    Nguồn nguoiduatin
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bang-trom-dung-luoi-lam-rach-mung-giat-day-chuyen-lanh-an-a139404.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan