Băng tuyết phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn, dù rét buốt du khách vẫn ùn ùn kéo lên tham quan


Thứ 7, 09/01/2021 | 07:16


Cùng sự kiện

Nhiệt độ giảm xuống ngày càng thấp, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuất hiện băng giá và sương muối phủ trắng đồi núi, cây cỏ nhưng vẫn thu hút khá nhiều du khách tới ngắm cảnh.

Nhiệt độ giảm xuống ngày càng thấp, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuất hiện băng giá và sương muối phủ trắng đồi núi, cây cỏ nhưng vẫn thu hút khá nhiều du khách tới ngắm cảnh.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vào 6h ngày 9/1, nhiệt độ ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ ở mức -3,4 độ C, thấp nhất trong số các trạm đo đặt tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong khi đó, nhiệt độ tại các khu vực khác như Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang), Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và Mộc Châu (Sơn La) cũng rất thấp, chỉ từ 0,3 độ C tới 2,5 độ C. 

Tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ, nhiệt độ cũng ở mức thấp, khoảng trên dưới 8 độ C, chỉ một số nơi ghi nhận mức nhiệt độ gần 10 – 11 độ C. Một số vùng núi cao như Mẫu Sơn, Sa Pa, Phia Oắc tiếp tục xuất hiện tình trạng băng giá. 

Theo dự báo, không khí lạnh trong ngày hôm nay sẽ tiếp tục ảnh hưởng mạnh tới các khu vực khác thuộc Nam Trung Bộ và Trung Bộ. Không khí lạnh tăng cường khiến các tỉnh ở khu vực Trung Bộ xuất hiện mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. 

Theo ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, 8/1 và 9/1 là hai ngày rét nhất mùa Đông năm nay ở Việt Nam.

Từ ngày 9/1 tới 12/1, khu vực Bắc Bộ rét hại, ít mưa, riêng vào đêm ngày 10/1 có thể có mưa nhỏ rải rác. Vùng núi vẫn có thể xuất hiện băng giá. Từ ngày 13/1 đến 15/1, trời vẫn rét nhưng ít mưa, hửng nắng về trưa và chiều. Vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. 

Tới trưa ngày 9/1, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) vẫn mù sương, có mưa nhẹ, trời lạnh buốt, băng tuyết phủ trắng cây cỏ và các ngôi nhà. Dù vậy, nhiều du khách trong những bộ trang phục ấm áp vẫn ùn ùn kéo lên Mẫu Sơn để tham quan, chiêm ngưỡng hiện tượng thời tiết đặc biệt tạo nên phong cảnh kỳ thú này. 

Do thời tiết quá lạnh, có du khách thậm chí còn quấn chăn, đội khăn trùm kín người để tới đỉnh Mẫu Sơn. Lượng du khách lên Mẫu Sơn quá đông tới mức lực lượng chức năng phải tổ chức phân luồng giao thông, tránh hiện tượng tắc cục bộ.

Đinh Kim (T/h)
Ảnh: VTC News, Soha News, Tri thức trực tuyến

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bang-tuyet-phu-trang-dinh-mau-son-du-ret-buot-du-khach-van-un-un-keo-len-tham-quan-a352159.html