+Aa-
    Zalo

    Báo cáo Quốc hội việc cho thôi làm nhiệm vụ một đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5

    (ĐS&PL) - Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội vào 8h ngày 15/1, kỳ họp được thực hiện theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội. Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp.

    Theo nội dung thông cáo trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội, trong khuôn khổ phiên họp, sau phần tuyên bố lý do Kỳ họp của Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có bài phát biểu khai mạc Kỳ họp. Vào 7h30 ngày 15/1, Quốc hội sẽ tiến hành họp phiên trù bị, nghe các nội dung:

    (1) Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV; sau đó, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV;

    bao cao quoc hoi viec cho thoi lam nhiem vu mot dai bieu quoc hoi tai ky hop bat thuong lan thu 5
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quốc hội.

    (2) Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Văn Thạnh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

    Được biết, trước đó, ngày 9/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành nghị quyết 956 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Văn Thạnh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

    Ông Nguyễn Văn Thạnh nguyên là phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang. Ông Thạnh trước đó cũng đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo vào năm 2022.

    Tiếp theo khoảng 8h cùng ngày, Quốc hội họp Phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

    Tại phiên khai mạc, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Sau phần thảo luận của đại biểu Quốc hội, Cơ quan trình và cơ quan thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

    Đầu nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội có 499 đại biểu, tính đến nay có 5 trường hợp được cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu gồm ông Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước; ông Phạm Bình Minh, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Phú Cường, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội; ông Lê Minh Chuẩn, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thạnh.

    Có 1 trường hợp bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội, là ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế. Như vậy Quốc hội hiện có 493 đại biểu, theo Dân Việt.

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-cao-quoc-hoi-viec-cho-thoi-lam-nhiem-vu-mot-dai-bieu-quoc-hoi-tai-ky-hop-bat-thuong-lan-thu-5-a607207.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan