+Aa-
    Zalo

    Báo động cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm tại Miền Trung

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn vừa có văn bản gửi các tỉnh miền Trung, cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại khu vực này.

    (ĐSPL) - Trước thực trạng các vụ cháy rừng xảy ra liên tiếp tại miền Trung, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn vừa có văn bản gửi các tỉnh miền Trung, cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại khu vực này.

    Báo động cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm tại Miền Trung

    Nắng nóng kéo dài, các vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra

    Theo đó, văn bản lưu ý diện tích rừng của các tỉnh miền Trung đang có nguy cơ cháy rất cao, thường xuyên ở mức báo động cấp IV, cấp V (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm).

    Thực tế, cháy rừng đã xảy ra tại một số tỉnh như: Nghệ An, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận… Do đó, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong đó, xác định khu vực rừng có nguy cơ cháy cao để bố trí lực lượng ứng phó, đảm bảo ngăn chặn kịp thời nếu phát sinh cháy rừng.

    Ngoài ra, Thứ trưởng cũng yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt chẽ, không cho những đối tượng không có phận sự vào rừng trong thời kỳ cao điểm của mùa khô.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-dong-chay-rung-cap-cuc-ky-nguy-hiem-tai-mien-trung-a35580.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan