+Aa-
    Zalo

    Bao giờ mới di dời bãi trung chuyển rác "hành" dân quận 9 suốt 10 năm?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hơn 10 năm nay, hàng trăm hộ dân phường Phước Long A, quận 9 bị “tra tấn” bởi tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do bãi trung chuyển rác trên trục đường Thủy Lợi.

    Hơn 10 năm nay, hàng trăm hộ dân phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM bị “tra tấn” bởi tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do bãi trung chuyển rác (nằm trên trục đường Thủy Lợi) đi vào hoạt động. Trong khi người dân thấp thỏm trông chờ đến ngày được ổn định cuộc sống… thì câu chuyện xử lý vẫn bị cơ quan chức năng kéo dài.

    Trạm trung chuyển rác nằm trên đường Thủy Lợi, phường Phước Long A, quận 9 do UBND quận quản lý và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích quận 9 vận hành. Bãi trung chuyển rác này có quy mô khoảng 50 tấn/ngày, nhưng hiện nay khối lượng rác tập trung về đây tăng đột biến, lên tới 250 tấn rác/ngày.

    Dân “sống khổ” đến khi nào?

    Trước đó, Báo Đời sống & Pháp luật đã có bài viết: “Dân “kêu trời” vì bãi tập kết rác gây ô nhiễm”, phản ánh về tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng tại bãi trung chuyển rác nằm trên trục đường Thủy Lợi (phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM), khiến người dân khu vực vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cả gia đình cũng như những hệ lụy tiềm ẩn tương lai.

    Theo tìm hiểu của PV, bãi trung chuyển rác nằm trên trục đường Thủy Lợi đã xuất hiện hơn 10 năm nay và là một trong những bãi trung chuyển rác được xếp vào loại ô nhiễm nghiêm trọng nhất của quận 9. Trước đây, trên toàn quận có 9 trạm trung chuyển rác nhưng hiện tại chỉ còn 3 và điểm tập kết đường Thủy Lợi là lớn nhất. Hiện nay, bãi tập kết này là điểm “dừng chân” của hàng trăm tấn rác/ngày từ 4 – 5 phường lân cận khiến bãi rác trở nên quá tải, ách tắc nghiêm trọng.

    Các xe rác tập trung vào giờ cao điểm, khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng.

    Điều chú ý, bãi trung chuyển rác “lộ thiên” này chưa đảm bảo quy trình kỹ thuật trong quá trình xử lý dẫn tới tình trạng nhếch nhác, bừa bộn… các loại rác thải vương vãi ngay trên đường dẫn vào nơi tập trung. Kéo theo đó là mùi xú uế, hôi hám bốc lên theo gió phát tán ra các khu vực lân cận, gây ô nhiễm nghiêm trọng tới đời sống của người dân quanh khu vực.

    Bãi trung chuyển rác đường Thủy Lợi ngày càng quá tải khiến môi trường xung quanh bị ô nhiễm nghiêm trọng.

    Ông Nguyễn Đăng Bình (người dân tại khu vực) cho biết, trước việc người dân liên tục phản ánh, UBND phường cũng thông báo sẽ di dời bãi rác. Nhưng sau đó, chính quyền địa phương lại cho cải tạo lại bãi rác để khắc phục ô nhiễm. Tuy nhiên, càng khắc phục, bãi rác càng ô nhiễm trầm trọng.

    Không những thế, ô nhiễm tiếng ồn cũng là hệ lụy mà người dân phường Phước Long A đang phải hứng chịu từng ngày. “Mỗi ngày trung bình có hàng trăm xe tải chở rác đi qua trục đường lớn gần nhà dân nên tiếng ồn phát ra cũng rất lớn, đinh tai nhức óc!”, ông Bình bức xúc.

    Chị Minh (người dân tại khu vực tập kết rác) ngán ngẩm nói: Mình thì cố chịu được mùi hôi thối nhưng chỉ tội mấy cháu nhỏ. Tương lai các cháu còn dài, ở thế này sinh bệnh tật thì biết sống sao.

    “Đứa lớn nhà tôi năm nay vào lớp 5, nhưng cứ mỗi lần đạp xe đi học mà gặp trời mưa là nỗi “ám ánh” đối với tụi nhỏ. Nào là rác thải, nước bẩn dâng cao… rồi mùi rác bám vào quần áo, da thịt, hôi thối cả ngày vẫn chưa hết mùi. Có nhiều hôm cháu phải mặc quần đùi đi học, đến trường rồi mới dám mặc bộ đồng phục bước vào lớp. Bức xúc lắm nhưng không biết kêu ai?" Chị Minh thở dài.

    Dù đã có kế hoạch di dời nhưng đã nhiều năm trôi qua, bãi rác này vẫn hoạt động ngày càng quá tải.


    Có “giải pháp” nhưng… chưa thực hiện 

    Trước những bức xúc, phản ánh của người dân tại khu vực trong thời gian qua, ông Phạm Trọng Hiếu – Phó Chủ tịch UBND phường Phước Long A thừa nhận, bãi trung chuyển rác này hiện nay đã quá tải và gây ô nhiễm nặng từ nhiều năm qua.

    Phó Chủ tịch UBND phường Phước Long A cho hay, bãi trung chuyển này do UBND quận 9 và Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM quản lý, nằm ngoài thẩm quyền xử lý của phường. Trước đây, UBND phường cũng đã nhiều lần phản ánh lên cấp trên, hiện nay UBND quận 9 và Thành phố đang có kế hoạch di chuyển bãi trung chuyển này đến nơi khác, nhưng vì đang gặp vấn đề về quỹ đất nên vẫn chưa thực hiện được.

    “Làm một trạm rác khác thì phải phù hợp với quy hoạch, phải cách xa khu dân cư. Hiện tại, kế hoạch đã có nhưng chưa có quỹ đất để thực hiện”, ông Hiếu thông tin.

    Ông Phạm Trọng Hiếu – Phó Chủ tịch UBND phường Phước Long A trao đổi với PV

    Để xử lý vấn đề môi trường bị ô nhiễm như hiện nay, đại diện UBND phường Phước Long A cho biết, trước khi tìm được điểm trung chuyển mới, phương án trước mắt phía phường sẽ này sẽ họp với các tổ rác dân lập và quản lý của bãi trung chuyển rác. Tinh thần là chấn chỉnh tình trạng thu gom rác không đảm bảo đối với các hộ dân gây ứ đọng, hôi thối. Cũng như kết hợp tăng cường xử lý mùi hôi trong và ngoài bãi.

    Được biết, hiện tại có một doanh nghiệp đề xuất hỗ trợ kinh phí di dời và xây dựng trạm trung chuyển mới theo hình thức xã hội hóa nhằm giải tỏa bãi tập kết rác gây ô nhiễm hiện tại.

    Tuy đã có những động thái hỗ trợ tích cực như vậy từ phía doanh nghiệp địa phương, nhưng phía chính quyền vẫn không có những giải pháp cụ thể, rõ ràng để giải quyết dứt điểm thực trạng ô nhiễm của trạm trung chuyển rác Thủy lợi. 

    Doanh nghiệp lên tiếng sẽ hỗ trợ di dời bãi rác
    Việc duy trì một bãi thu gom, tập kết rác thải ngay giữa khu vực dân cư có lượng cư dân sinh sống ngày một tăng cao là điều không hợp lý. Môi trường sống bị ô nhiễm, nguy cơ lây lan dịch bệnh đang “hiện hữu” một cách tiềm ẩn khiến người dân vô cùng lo lắng.
    Trước thực trạng trên, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) đã có đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng di dời bãi trung chuyển rác nằm trên đường Thủy Lợi (quận 9, TPHCM). Theo đó, Him Lam Land đã đề xuất xây dựng thêm một bãi tập kết mới nhằm hạn chế sự quá tải của bãi trung chuyển trên đường Thủy Lợi. Đồng thời, Him Lam Land cũng sẽ hỗ trợ chi phí để di dời bãi tập kết về một địa điểm khác.
    Bản thân là một công ty địa ốc, chúng tôi muốn người dân được sống trong một môi trường trong lành, thoáng mát. Bãi tập kết rác nằm “lộ thiên” gây mất mĩ quan, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân nên việc di dời là điều cần phải triển khai sớm” vị đại diện Him Lam Land chia sẻ.

    Công văn của UBND Quận 9 về đề xuất hỗ trợ kinh phí di dời và xây dựng trạm trung chuyển rác mới của Công ty Cổ phần kinh doanh Địa ốc Him Lam

    Nhật Nam 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-gio-moi-di-doi-bai-trung-chuyen-rac-hanh-dan-quan-9-suot-10-nam-a205568.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan