Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây đã lên tiếng cảnh báo về một cơn bão mới có nguy cơ “tấn công” vào nước này, sau siêu bão Goni gây thiệt hại kinh hoàng.
Sau khi càn quét qua phía Nam đảo Luzon (Philippines), gây nhiều thiệt hại về người và của, bão Goni mới đây đã suy yếu thành bão nhiệt đới, và tiến dần ra biển Đông.
Bão số 10 có khả năng giảm cấp khi vào áp sát bờ biển Đà Nẵng - Phú Yên, tuy nhiên vẫn sẽ gây ra mưa lớn cho các tỉnh Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên từ ngày 4 đến 7/11.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão Goni di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và đi vào Biển Đông và hướng vào khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên.
Dù siêu bão Goni đã suy yếu sau khi vào miền Trung Phillipines, song giới chức nước này ước tính khoảng 19-31 triệu người có thể mất chỗ ở do ảnh hưởng từ bão.
Siêu bão "mạnh nhất năm 2020" Goni ập đến một tuần ngay sau khi cơn bão Molave đổ bộ vào quần đảo thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhất của Philippines.