+Aa-
    Zalo

    Bão Kalmaegi có thể đổ bộ vào Quảng Ninh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, có khả năng lớn nhất bão Bão Kalmaegi sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Ninh.

    (ĐSPL) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, có khả năng lớn nhất bão Kalmaegi sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Ninh.

    Bão Kalmaegi là một cơn bão mạnh, có tốc độ di chuyển rất nhanh và diễn biến phức tạp.

    Hồi 7h sáng nay (15/9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ vĩ Bắc; 118,2 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

    Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày mai (16/9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

    Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 7h ngày 17/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

    Bão Kalmaegi có thể đổ bộ vào Quảng Ninh
    Hình ảnh đường đi và vị trí của bão Kalmaegi. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

    Theo dự đoán của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ướng, khả năng khi bão Kalmaegi đi vào Biển Đông có thể độ bộ vào đất liền gây mưa từ 100 - 200mm, cục bộ có nơi lên đến 300mm.

    Trong vòng 72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng lớn nhất bão sẽ đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ninh đến Hải Phòng với trọng tâm là Quảng Ninh, khi vào bờ sẽ suy yếu thành áp thấp.

    Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 13, giật cấp 15 – 16, sóng biển cao 7 - 9m. Biển động dữ dội. Từ trưa 16/9, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 8, riêng khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Cát Bà, Cát Hải) tăng lên cấp 10 – 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 – 13, giật cấp 15 – 16, sóng biển cao 7 - 9m. Biển động dữ dội.

    Vì vậy các địa phương từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ven biển, vùng cửa sông, căn cứ tình hình thực tế chủ động xác định thời điểm cấm biển đối với các tàu thuyền đồng thời có biện pháp đảm bảo an toàn cho các lồng bè khu nuôi trồng thủy hải sản ven biển.

    Từ chiều tối 16/9, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh cấp 8 – 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 – 11, giật cấp 12 – 13. Các nơi khác ở khu Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8. Ở Bắc Bộ từ đêm 16/9 có mưa vừa, mưa to, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía bắc có mưa to đến rất to.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-kalmaegi-co-the-do-bo-vao-quang-ninh-a50697.html
    Bão Kalmaegi dần mạnh thêm, gió giật cấp 9

    Bão Kalmaegi dần mạnh thêm, gió giật cấp 9

    (ĐSPL) – Theo tin tức từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện có một cơn bão tên quốc tế là Kalmaegi đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi miền Trung Philippines.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bão Kalmaegi dần mạnh thêm, gió giật cấp 9

    Bão Kalmaegi dần mạnh thêm, gió giật cấp 9

    (ĐSPL) – Theo tin tức từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện có một cơn bão tên quốc tế là Kalmaegi đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi miền Trung Philippines.