Bão Ma-on giật cấp 10, hướng vào khu vực phía Bắc


Thứ 2, 22/08/2022 | 21:39


Cùng sự kiện

Bão Ma-on đang giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng 19h ngày 22/8, vị trí tâm bão Ma-on ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 123,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Tin trong nước - Bão Ma-on giật cấp 10, hướng vào khu vực phía Bắc
Dự báo hướng đi của bão Ma-on.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19h ngày 23/8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 20km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Đến 19h ngày 24/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 19h ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11.

Ảnh hưởng của bão, từ chiều 23/8, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, ngày 24/8 tăng lên cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 4-6m; biển động mạnh.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa có công điện đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi; các bộ ngành theo dõi chặt chẽ, thông báo cho chủ phương tiện và thuyền trưởng tàu, thuyền biết diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và phương tiện; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Thông tin, hướng dẫn các chủ cơ sở sản xuất để điều chỉnh kế hoạch sản xuất trên biển, ven biển phù hợp với diễn biến của bão. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-ma-on-giat-cap-10-huong-vao-khu-vuc-phia-bac-a548643.html