+Aa-
    Zalo

    Báo Nga: Việt Nam nhận thêm 2 “hổ mang chúa” Su-30MK2

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Quân đội Việt Nam vừa tiếp nhận 2 chiến đấu cơ tối tân Su-30MK2 hồi cuối tháng 11 vừa qua theo hợp đồng 12 chiếc đã ký với Nga năm 2013.
    (ĐSPL) - Quân đội Việt Nam vừa tiếp nhận 2 chiến đấu cơ tối tân Su-30MK2 hồi cuối tháng 11 vừa qua theo hợp đồng 12 chiếc đã ký với Nga năm 2013.
    Tạp chí TSAMTO của Nga mới đây cho biết, Không quân Việt Nam đã nhận thêm 2 chiếc máy bay chiến đấu đa năng Su-30MK2 mới do công ty Sukhoi của Nga chế tạo.

    Việt Nam đã tiếp nhận thêm 2 "Hổ mang chúa" Su-30MK2 từ Nga.

    Đây là 2 chiếc Su-30MK2 đầu tiên được Nga bàn giao cho Việt Nam trong khuôn khổ hợp đồng mua 12 chiếc được ký kết vào tháng 8/2013 với tổng giá trị 600 triệu USD.
    Theo hãng tin RIA Novosti, giá trị mua 12 chiếc Su-30MK2 chỉ là 450 triệu USD, nhưng cùng với các vũ khí và thiết bị kỹ thuật khác, đã đẩy giá trị hợp đồng lên trên 600 triệu USD. a
    Đây là hợp đồng mua máy bay Su-30MK2 thứ 3 của Việt Nam, sau 2 hợp đồng trước đó ký năm 2009 mua 8 chiếc và 2010 mua 12 chiếc, cả hai hợp đồng này đã được thực hiện thành công.
    Theo báo Nga, 2 chiếc Su-30MK2 mới được Việt Nam tiếp nhận hồi cuối tháng 11 vừa qua. Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ nhận thêm 2 “hổ mang chúa” Su-30MK2  trong tháng 12. 8 chiếc còn lại sẽ được phía Nga cung cấp vào năm 2015.
    Việt Nam đã mua các máy bay chiến đấu đa năng của Nga từ những năm 1990. Su-30MK2 hiện là loại máy bay chiến đấu đa năng nhất và hiện đại nhất trong biên chế của Không quân Việt Nam.
    Tính tới thời điểm hiện tại, Không quân Việt Nam đã được trang bị 26 chiếc máy bay chiến đấu đa năng, hiện đại Su-30MK2. Sau năm 2015, con số này sẽ tăng lên là 36 chiếc.
    “Hổ mang chúa” Su-30MK2 mới nâng cao khả năng tác chiến trên không
    Su-30MK2 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 4, phạm vi hoạt động tối đa 3.000km, có thể mang theo các loại tên lửa đối không, đối hạm, đối đất, chống radar và bom có điều khiển, đảm bảo cho nó có khả năng đánh chặn, kiểm soát không phận, tác chiến biển, tấn công mặt đất toàn diện.
    Theo thông tin của Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport của Nga, 4 chiếc Su-30MK2 đầu tiên, được chuyển giao trong tháng 11 và 12-2014 sẽ có những bước tiến lớn về tính năng chiến đấu.
    Báo Nga: Việt Nam nhận thêm 2 “hổ mang chúa” Su-30MK2

    12 chiếc Su-30MK2 Việt Nam sẽ nhận từ Nga trong năm 2014 và 2015 thiên về khả năng tác chiến trên không.

    Theo đó, Su-30MK2 do Irkut sản xuất chứ không phải sản phẩm của tổ hợp Komsomolsk-on-Amur như trước. Như vậy, Su-MK2 mới sẽ thiên về chức năng không chiến do được trang bị radar mảng pha thụ động (PESA - Passive Electronically Scanned Array radar) N-011 BARS.
    Đây là loại radar hàng không xuất khẩu mạnh nhất của Nga, có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly 350 - 400 km với các vật thể bay cỡ lớn, theo dõi ở cự ly 200 km, phát hiện được máy bay cỡ F-16 ở cự ly từ 140 - 160 km.
    Radar này có thể giám sát 15 mục tiêu trên không và dẫn đường cho tên lửa tấn công đồng thời 4 mục tiêu cùng lúc. Ngoài ra, N-011 BARS còn giúp Su-30 có thể đảm đương chức năng của một máy bay cảnh báo sớm mini (Mini AWACS).
    Video tham khảo:
    Ngắm tiêm kích Su-30M2 bay huấn luyện chiến đấu
    Trong không chiến tầm gần không gian hẹp, kết cấu cánh mũi cùng động cơ AL-31FP có điều khiển vector định hướng 2 chiều giúp cho Su-30MK2 có vận tốc rất cao, khả năng cơ động cực kỳ linh hoạt.
    Điểm đặc biệt lưu ý là động cơ AL-31FP (FU) là phiên bản tiên tiến nhất nhất của dòng AL-31F, có lực đẩy 14.500kg/1chiếc, ngang với lực đẩy của 117S (AL-41F-1S) trên Su-35, độ linh hoạt cũng không hề kém.
    Có thể nhận định những chiếc Su-30MK2 mới về Việt Nam trong năm 2014 và 2015 theo hợp đồng mua 12 chiếc ký kết năm 2013 sẽ tập trung tăng cường khả năng không chiến so với tiêu chí đa năng, mạnh về tác chiến trên biển như các lô Su-30MK2 mà Việt Nam đã tiếp nhận trước đó.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-nga-viet-nam-nhan-them-2-ho-mang-chua-su-30mk2-a73780.html
    Làm chủ

    Làm chủ "quả đấm thép" SU-30MK2

    Thượng tá Nguyễn Văn Thiện, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 923 cho biết đơn vị đã đưa khâu huấn luyện, khai thác sử dụng Su-30MK2 đi vào chiều sâu.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Làm chủ

    Làm chủ "quả đấm thép" SU-30MK2

    Thượng tá Nguyễn Văn Thiện, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 923 cho biết đơn vị đã đưa khâu huấn luyện, khai thác sử dụng Su-30MK2 đi vào chiều sâu.