Bão số 12 đổ bộ vào đất liền, suy yếu thành áp thấp nhiệt gây mưa ở nhiều nơi


Thứ 3, 10/11/2020 | 08:58


10 giờ sáng ngày hôm nay (11/10) cơn bão số 12 đã đổ bộ vào đất liền dọc theo các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa trên diện rộ

10h ngày hôm nay (11/10), cơn bão số 12 đã đổ bộ vào đất liền dọc theo các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa trên diện rộng

Theo trung tâm khí tương thủy văn hồi 10h ngày 10/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 - 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Dù suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, bão số 12 vẫn gây mưa to, mất điện, cây cối đổ và hiện tượng úng ngập tại nhiều nơi. Nhiều khu dân cư , các tuyến đường ở Phú Yên , Khánh Hòa đã chìm sâu trong nước hàng loạt cây xanh bị bật gốc và gió lốc đã quật ngã nhiều người đi đường.

Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 gây ra sóng lớn cao từ 3-5 mét biển động mạnh,tầm nhìn hạn chế gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Trên đất liền các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đêm nay (10/11) có gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 kèm theo hiện tượng mưa to đến rất to trên diện rộng với tổng lượng mưa từ 100-250mm, từ ngày mai lượng mưa giảm.

Theo Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia trên biển Đông lại đang hình thành cơn bão mới có tên quốc tế là VAMCO. Đây là cơn bão mạnh di chuyển nhanh, cường độ mạnh và diễn biến phức tạp nên các địa phương cần chủ động lên phương án ứng phó hạn chế đến mức tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Thanh Tùng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-so-12-do-bo-vao-dat-lien-suy-yeu-thanh-ap-thap-nhiet-gay-mua-o-nhieu-noi-a345580.html