Bão số 14 đổ vào đất liền: Các tỉnh Nam Trung Bộ sẵn sàng chống bão


Thứ 7, 18/11/2017 | 23:45


Cùng sự kiện

Trước diễn biến khá bất ngờ và tốc độ di chuyển nhanh của cơn bão số 14, các tỉnh Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão đã tập trung cao độ ứng phó.

Trước diễn biến khá bất ngờ và tốc độ di chuyển nhanh của cơn bão số 14, các tỉnh Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão đã tập trung cao độ ứng phó.

10h tối 18/11, bão số 14, tên quốc tế là Kirogi còn cách bờ biển Khánh Hoà - Ninh Thuận - Bình Thuận khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 11.

Bão số 14 sẽ nằm trên bờ biển Khánh Hoà - Bình Thuận. Ảnh Vietnamnet.

Sau đó, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h. Đến 7h sáng nay, bão nằm ngay trên bờ biển các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận. Sức gió giật tăng thêm 1 cấp, giật cấp 12.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc cho biết, với tốc độ di chuyển hiện tại, bão số 14 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển từ Phú Yên đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12, kèm theo mưa lớn.

Tại tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống bão số 14 tại cảng cá Đá Bạc, Cam Ranh. Phó Thủ tướng yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm từ cơ bão số 12, phải thực hiện nghiêm lệnh cấm biển. Đối với những khu vực cần sơ tán, di dời phải bố trí đầy đủ lương thực, nước uống, chỗ ở an toàn cho người dân.

Trước diễn biến khá bất ngờ và tốc độ di chuyển nhanh của cơn bão số 14, các tỉnh Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 14 như: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận đã tập trung cao độ ứng phó với cơn bão mạnh số 14.

Các chiến sĩ Vùng 4 Hải quân gia cố neo tàu để đảm bảo an toàn. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Tại Khánh Hòa: Hơn 1.000 tàu thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn; Hoàn tất di dời hơn 1.200 người dân trên lồng bè vào bờ

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa, đến 19 giờ ngày 18/11, các tàu cá hoạt động trên vùng biển gần bờ đã vào nơi tránh trú bão, neo đậu an toàn.

Tại Ninh Thuận: 100% tổng số tàu thuyền và lao động trên địa bàn tỉnh đã được liên lạc, cảnh báo thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Tại Bình Thuận: Phát lệnh cấm tàu thuyền ra khơi từ 9 giờ 30 phút, ngày 18/11.

MỸ An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-so-14-do-vao-dat-lien-cac-tinh-nam-trung-bo-san-sang-chong-bao-a209923.html