+Aa-
    Zalo

    Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đề phòng nguy cơ lũ quét

    • DSPL
    ĐS&PL Bão số 2 (bão Koguma) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào khu vực từ Thái Bình đến phía Bắc Nghệ An.

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 13/6, sau khi đi vào khu vực từ Thái Bình đến phía Bắc Nghệ An, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vào 7h ngày 13/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thanh Hóa.

    Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Đến 13h ngày 13/6, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực biên giới Việt - Lào với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

    bao so 2 suy yeu thanh ap thap nhiet doi de phong lu quet
    Sau khi đi vào khu vực từ Thái Bình đến phía Bắc Nghệ An, bão số 2 (bão Koguma) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

    Từ 13 - 19h ngày 13/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

    Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, ngày và đêm 13/6, thành phố Hà Nội xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa tại các quận trung tâm và các huyện phía Nam thành phố là 60-120mm, có nơi cao hơn 120mm; các huyện phía Tây và phía Bắc thành phố 60-100mm.

    Trong ngày 13/6, ở đồng bằng, trung du Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm. Từ chiều nay đến sáng 14.6 ở khu vực Tây Bắc có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 50-120mm, có nơi trên 120mm.

    Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

    Nguy cơ cao ngập lụt vùng trũng thấp, các đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện: Thanh Chương, Nghi Lộc, thành phố Vinh (Nghệ An) Hương Sơn, Hương Khê, Thạch Hà, Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

    Bích Thảo(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-so-2-suy-yeu-thanh-ap-thap-nhiet-doi-de-phong-nguy-co-lu-quet-a503768.html
    Sự kiện: Cơn bão số 2
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan