+Aa-
    Zalo

    Bão số 4: Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai TW họp khẩn để đối phó mưa sau bão

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sáng nay 4/10, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai Trung ương đã tổ chức họp khẩn để triển khai phương án phòng tránh và đối phó với mưa sau bão.

    (ĐSPL) - Sáng nay (4/10), Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai Trung ương đã tổ chức họp khẩn để triển khai phương án phòng tránh và đối phó với mưa sau bão.

    Tin tức từ VTV, theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong những ngày qua, bão số 4 luôn đạt cấp 13. Đây đang là thời điểm bão mạnh nhất và khi đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, bão suy yếu dần.

    Tuy nhiên, chiều tối nay 4/10, bão sẽ cách Quảng Ninh từ 40 - 60km nên Quảng Ninh sẽ có mưa to và rất to. Dự báo, lượng mưa trong hai ngày (4 – 5/10) tại đây sẽ vào khoảng 100 - 200 mm.

    Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai cho biêt, để phòng tránh bão số 4, tại các địa phương hiện đã thu hoạch được phần lớn các vựa lúa chính tránh thiệt hại khi bão vào.Tất cả các phương tiện tàu thuyền tại đảo Hoàng Sa cũng đã đều được tránh trú an toàn.

    Chiều tối nay 4/10, bão sẽ cách Quảng Ninh từ 40 - 60km nên Quảng Ninh sẽ có mưa to và rất to. (Ảnh: TTXVN)

    Tuy nhiên, trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ vẫn còn một số tàu thuyền chưa vào hết. Trước tình hình này, văn phòng Ban Chỉ đạo đã có công điện thông báo tình hình bão ngay trong sáng nay cho các địa phương để có phương án chủ động đối phó, tránh tình trạng chủ quan khi bão không vào trực tiếp. Ba tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng phải chú ý sẽ có mưa và dông lốc cục bộ.

    Ban Chỉ đạo đặc biệt lưu ý, tỉnh Quảng Ninh sẽ phải dựa vào tình hình thời tiết thực tế để chủ động điều phối cấm biển và tàu cá, tàu du lịch và tàu vận tải nhỏ từ bây giờ đến trưa ngày 5/10. Các địa phương vùng đồng bằng Bắc Bộ có lịch tiêu nước hợp lý.

    Tính đến 6h sáng nay, lực lượng Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn khoảng 65.000 phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, với gần 300.000 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

    Tổng cục Thủy lợi cũng cho biết, các tuyến đê từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa đang được đảm bảo an toàn, một số tuyến đê biển, đê cửa sông đang thi công thuộc tỉnh Nam Định, Thanh Hóa đã được các địa phương chủ động triển khai.

    TTXVN đưa tin, trước đó, ngày 1/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống lụt bão - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 29, chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Ngoại giao triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.

    Chiều 2/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó với cơn bão MUJIGAE (cơn bão số 4). Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

    Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, tình hình cơn bão số 4 có chiều hướng diễn biến hết sức phức tạp. Các bộ, ngành, địa phương cần chủ động đối phó nhằm hạn chế tối thiểu thiệt hại do cơn bão gây ra. 

    Đức An (Tổng hợp)

    Xem thêm video tin tức:

     [mecloud]GPzRX93MdZ[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-so-4-ban-chi-dao-phong-chong-thien-tai-tw-hop-khan-de-doi-pho-mua-sau-bao-a113434.html
    Sự kiện: Cơn bão số 4
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.