+Aa-
    Zalo

    Bão số 9 đổ bộ: TP. Hồ Chí Minh nước ngập trắng đường, một người tử vong

    • DSPL
    ĐS&PL Bão số 9 đã gây mưa lớn làm nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập nặng; ít nhất một người tử vong do bị cây xanh bật gốc đè trúng.

    Bão số 9 đã gây mưa lớn làm nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập nặng; ít nhất một người tử vong do bị cây xanh bật gốc đè trúng.

    Đầu giờ chiều nay 25/11, tâm áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 9) trên bờ biển các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre.  Tính đến chiều hôm nay, lượng mưa ở Cần Giờ đã lên đến 150mm, ở khu trung tâm TPHCM là 50mm... và mưa vẫn đang rất to.

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho hay đêm 25 sáng 26/11 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển và đất liền từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m. Sâu trong đất liền các tỉnh Đông Nam Bộ có gió giật mạnh và khả năng lốc xoáy trên toàn bộ khu vực Nam Bộ.

    Các tỉnh phía nam của Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 150 mm, khu vực Bắc Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ mưa 50-70 mm.

    Từ đêm 25/11 đến đêm 27/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động của đới gió đông, các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa to, lượng mưa phổ biến ở tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa (50-80 mm/ngày); Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên (80-150 mm/ngày); Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (100-200 mm/ngày).

    Thông tin về những thiệt hại đầu tiên do con bão số 9 gây ra, báo Tri thức trực tuyến đăng tải, trong chiều nay, ông Nguyễn Văn Tân (58 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú ở quận 7, TP.HCM) đi xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì bị một cây xanh đường kính 2,3 m đè trúng.

    [presscloud]5671[/presscloud]

    Nguồn: Tri thức trực tuyến

    Theo ghi nhận của PV báo điện tử Người Đưa Tin, vào 17h chiều nay, mưa lớn cùng gió giật mạnh vẫn liên tiếp xảy ra trên toàn địa bàn TP.HCM, có nhiều khu vực nước ngập sâu hơn 0,5m.

    Theo thống kê của công ty Thoát nước đô thị, hơn chục tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh), Đỗ Xuân Hợp, Lê Văn Việt (quận 9), Quốc Hương (quận 2), Nguyễn Văn Quá (quận 12), Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Phạm Văn Chiêu, Cây Trâm (Gò Vấp), Hồ Học Lãm (Bình Tân)... đang ngập nặng.

    Đến 18h cùng ngày, TP. Hồ Chí Minh vẫn mưa lớn kèm gió mạnh, nhiều tuyến đường bị ngập nặng, phương tiện đi lại khó khăn. Đặc biệt, khu vực "rốn ngập" của thành phố đường Nguyễn Hữu Cảnh và khu vực chân cầu vẫn ngập sâu.

    Một số hình ảnh về tình trạng ngập của TP.HCM do ảnh hưởng bão số 9:

    Đường Hồ Học Lãm (Q.Bình Tân, TPHCM) bị ngập nặng do mưa lớn. Ảnh: Lao động

    Tính đến chiều hôm nay, lượng mưa ở Cần Giờ đã lên đến 150mm, ở khu trung tâm TPHCM là 50mm... và mưa vẫn đang rất to. Ảnh: Lao động

    Nhiều người chạy xe máy qua khu vực ngập nước bị chết máy, phải dắt bộ. Ảnh: Lao động

    Mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Ảnh: Người Đưa Tin
    Mưa lớn khiến nhiều cây xanh gãy đổ, bật gốc gây nguy hiểm cho người dân. Ảnh: Người Đưa Tin

    Vũ Đậu (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-so-9-do-bo-tp-ho-chi-minh-nuoc-ngap-trang-duong-mot-nguoi-tu-vong-a252575.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan