Dòng sự kiện
    +Aa-
    Zalo

    Bảo tàng Nghệ An tiếp nhận vật thể nghi ấn tín cổ để giám định

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Bảo tàng tỉnh Nghệ An đã về địa phương tiếp nhận vật thể lạ nghi là ấn tín cổ của vua chúa thời phong kiến mà người dân phát hiện trước đó.

    (ĐSPL) - Bảo tàng tỉnh Nghệ An đã về địa phương tiếp nhận vật thể lạ nghi là ấn tín cổ của vua chúa thời phong kiến mà người dân phát hiện trước đó.

    [mecloud]TvVPB1b5R6[/mecloud]

    Trước đó, Bà Nguyễn Thị Khương (47 tuổi) và bà Vương Thị Đông (59 tuổi), trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vào vườn đồi để hái rau má thì bất ngờ phát hiện ra một vật thể lạ. Qua quan sát, vật thể lạ này được làm bằng kim loại, màu đen, vàng. Bao quanh có 9 đầu rồng, nặng khoảng 1,6kg, mặt trước và mặt dưới có dòng chữ Hán.

    Theo đó, vào 17h ngày 30/11, đoàn công tác của bảo tàng tỉnh Nghệ An, Phòng văn hóa huyện Nghi Lộc đã về xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), làm các thủ tục cần thiết để tiếp nhận vật thể lạ nghi là ấn tín cổ của vua chúa thời phong kiến mà người dân phát hiện trước đó.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-tang-nghe-an-tiep-nhan-vat-the-nghi-an-tin-co-de-giam-dinh-a172435.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan