+Aa-
    Zalo

    Báo Ukraine: Giới siêu giàu ồ ạt rời khỏi đất nước trước nguy cơ xung đột

    ĐS&PL Các nguồn tin cho biết, hàng loạt doanh nhân hàng đầu ở Ukraine, trong đó có người giàu nhất nước này, đang lần lượt rời đi trong bối cảnh phương Tây cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công.

    Tờ Ukrayinska Pravda ngày 13/2 đưa tin, ít nhất 20 máy bay tư nhân và chuyên cơ của một số tỷ phú Ukraine đã rời khỏi quốc gia này chỉ trong ngày 13/2. 

    nguoi giau ukraine o at roi dat nuoc 81 dspl
    Thủ đô Kiev của Ukraina nhìn từ trên cao. Ảnh: RT

    Trong số máy bay tư nhân rời Kiev có cả chuyên cơ của người giàu nhất Ukraine, tỷ phú Rinat Akmetov, doanh nhân có khối tài sản ước tính khoảng 7,1 tỷ USD. Tuy nhiên, có thông tin cho thấy Akmetov đã “di tản” khỏi Ukraine từ cuối tháng trước.

    Người đàn ông giàu thứ hai Ukraine, Victor Pinchuk, cũng rời khỏi đất nước vào cuối tháng trước. Một số nhân vật khác được Ukrayinska Pravda nêu tên là chính trị gia kiêm doanh nhân nổi tiếng Vadym Noveynskyi (ước tính giá trị tài sản ròng 1,3 tỉ USD), người đàn ông giàu thứ chín Ukraine Oleksandr Yaroslavsky, cựu nghị sĩ Verkhovna Rada, doanh nhân Vadim Stolar và nhiều người nằm trong danh sách "100 người giàu nhất Ukraine" của Forbes. 

    Ukrayinska Pravda cho biết thêm một số chính trị gia Ukraine cũng tìm cách rời khỏi đất nước. Theo đó, đại diện Đảng Vì cuộc sống đối lập kiêm doanh nhân Igor Abramovych được cho là đã đặt một chiếc máy bay tư nhân dành cho 50 người đến Vienna - Áo.

    Song, nhiều nhân vật mà Ukrayinska Pravda nhắc tới đã bác bỏ cáo buộc. Một trong số là lãnh đạo đảng “Ukraine là Tổ quốc” Borys Kolesnikov đã lên tiếng phản bác thông tin ông rời Ukraine hôm 13/2, là “giả”.

    Hiện tại, theo thông tin từ truyền thông và giới chức phương Tây, tình hình Ukraine đang “căng như dây đàn”. Họ cho rằng Nga đang chuẩn bị tấn công Ukraine. Một số quốc gia như Mỹ, Anh, Australia, Israel và nhiều nước khác đã yêu cầu người dân rời Ukraine càng sớm càng tốt đồng thời một số nước đã sơ tán hầu hết nhân viên ngoại giao.

    Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng những tuyên bố của phương Tây có thể gây hoảng loạn diện rộng và yêu cầu đưa ra bằng chứng chắc chắn cho thấy Nga đang lên kế hoạch tấn công nước này trong những ngày tới.

    Đợt điều quân của Nga tới biên giới Ukraine diễn ra sau khi Mỹ và các thành viên NATO tăng cường diễn tập ở châu Âu, đồng thời thúc đẩy cung cấp vũ khí cho Kiev. Với ủng hộ từ Mỹ, quân đội Ukraine leo thang chiến sự với phe ly khai ở miền đông sau nhiều năm giao tranh hạ nhiệt, khiến Nga phản ứng gay gắt.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-ukraine-gioi-sieu-giau-o-at-roi-khoi-dat-nuoc-truoc-nguy-co-xung-dot-a528370.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan