+Aa-
    Zalo

    Bảo vệ rừng bịa chuyện bị "lâm tặc cướp 45 lóng gỗ"

    • DSPL
    ĐS&PL Đại diện Công an tỉnh Gia Lai cho rằng :"Không hề có vụ cướp gỗ xảy ra tại địa bàn huyện Chư Păh. Toàn bộ thông tin mà báo chí đã phản ánh lâm tặc cướp gỗ nhiều ngày qua

    Đại diện Công an tỉnh Gia Lai cho rằng :"Không hề có vụ cướp gỗ xảy ra tại địa bàn huyện Chư Păh. Toàn bộ thông tin mà báo chí đã phản ánh lâm tặc cướp gỗ nhiều ngày qua là sai”.

    Báo Dân Việt dẫn lời trung tá Trần Ngọc Anh – Trưởng phòng tham mưu (Công an tỉnh Gia Lai) chiều 9/2 cho rằng: “Không hề có vụ cướp gỗ xảy ra tại địa bàn huyện Chư Păh. Toàn bộ thông tin mà báo chí đã phản ánh lâm tặc cướp gỗ nhiều ngày qua là sai”. Sự thật là do Ban quản lý rừng phòng hộ được giao nhiệm vụ canh giữ gỗ lậu để mất gỗ nên bịa chuyện.

    Báo Dân Việt dẫn lời trung tá Ngọc Anh cho hay: Do sợ bị kiểm điểm, xử lý tránh nhiệm để mất 45 lóng gỗ là vật chứng trong vụ bắt giữ 73 lóng gỗ lậu (hơn 37m3, tại tiểu khu 174, xã Hà Tây, huyện Chư Păh) nên Tổ bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh đã thống nhất với các thành viên “dựng chuyện gỗ bị cướp”.

    Đồng thời trung tá Ngọc Anh cũng khẳng định: “Không có việc các đối tượng dùng súng, dao khống chế lực lượng kiểm lâm (thuộc BQLRPH Đông Bắc Chư Păh) để cướp gỗ”. Người đứng đầu là ông Lê Đức Nhàn - Tổ trưởng Tổ bảo vệ của BQLRPH Đông Bắc Chư Păh. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang hoàn tất hồ sơ vụ việc.

    Lực lượng chức năng kiểm tra số gỗ bị thu giữ - Ảnh:Hoài Nam/TTXVN

    Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Công an nhân dân, Công an tỉnh Gia Lai đã có báo cáo đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan báo chí đã đăng thông tin sai bản chất sự việc đính chính để tránh hiểu lầm, ổn định dư luận.

    Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng có báo cáo đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai xử lý việc quản lý vật chứng và báo cáo không đúng của cán bộ BQLRPHĐB Chư Păh.

    Theo báo VOV, trước đó, theo thông tin của Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh cung cấp cho các cơ quan chức năng và báo chí, rạng sáng ngày mùng 5 Tết (tức ngày 1/2), khoảng 20 đối tượng lâm tặc mang theo nhiều hung khí từ phía huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum tràn sang cướp số gỗ bị khai thác trái phép mà cán bộ, nhân viên của Ban đang canh giữ. Cán bộ, nhân viên của Ban đành bất lực nhìn lâm tặc cướp đi 45 lóng gỗ đưa về hướng xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

    Tuy nhiên, qua điều tra, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Chư Păh xác định, không có vụ cướp gỗ nào được thực hiện. Cũng không có đối tượng lâm tặc nào dùng súng, hung khí đe dọa, hành hung cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-ve-rung-bia-chuyen-bi-lam-tac-cuop-45-long-go-a180421.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan