Bắt 2 giám đốc hãng taxi liên quan vụ tham ô tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài


Thứ 7, 20/11/2021 | 06:59


Cùng sự kiện

Hai bị can này liên quan đến vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên – Huế) mà Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vào ngày 20/7.

Theo Người Lao Động, ngày 19/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tống đạt các quyết định, lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can là 2 Giám đốc doanh nghiệp vận tải dịch vụ taxi.

Các đối tượng bao gồm: Nguyễn Văn Hiền (SN 1965, ngụ phường Sơn Phong, TP.Hội An, Quảng Nam), Giám đốc Công ty CP Phú Hoàng Thịnh (Taxi Vàng) chi nhánh Thừa Thiên - Huế và Nguyễn Tiến Đường (SN 1988, ngụ phường Xuân Phú, TP.Huế), Giám đốc Công ty Taxi TC Huế (Taxi Thành Công, trụ sở ở TP.Huế) về tội "Tham ô tài sản".

An ninh - Hình sự - Bắt 2 giám đốc hãng taxi liên quan vụ tham ô tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
Nguyễn Tiến Đường bị bắt tạm giam. Ảnh: Dân Trí.

Hai bị can này liên quan đến vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên – Huế) mà Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vào ngày 20/7. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của 2 bị can, cơ quan chức năng thu giữ các tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.

Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người ở Cảng hàng không quốc tế Phú Bài gồm: Đỗ Chí Thành (SN 1962), Giám đốc Cảng; Lê Văn Lộc (SN 1967), Phó Giám đốc Cảng và Trần Xuân Long (SN 1978), Chánh Văn phòng Cảng về hành vi "Tham ô tài sản".

Từ tháng 10/2017 đến ngày 8/1/2021, trong quá trình quản lý, điều hành khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, 3 đối tượng trên đã thống nhất cùng nhau lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhiều lần chiếm đoạt tài sản của Cảng thông qua việc nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng cho Taxi Vàng và Taxi Thành Công.

Sau tháng 1/2021, chỉ còn Taxi Thành Công khai thác vận tải tại sân bay, phía Taxi Vàng khiếu kiện. Sự việc phức tạp, nhiều tài xế của các hãng taxi trên bị ảnh hưởng quyền lợi dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện đến chủ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi.

Quá trình điều tra, Thành, Lộc và Long tự nguyện nộp lại và bị truy thu tổng cộng hơn 9 tỷ đồng đã chiếm đoạt. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp điều tra hành vi của những cá nhân, tổ chức liên quan, theo Dân Trí.

Linh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-2-giam-doc-hang-taxi-lien-quan-vu-tham-o-tai-cang-hang-khong-quoc-te-phu-bai-a519774.html