+Aa-
    Zalo

    Bắt 2 kẻ tấn công cướp tài sản của nhiều tài xế taxi

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Cảnh sát đã bắt giữ 2 thanh niên để mở rộng điều tra tình trạng hàng loạt tài xế taxi chạy đêm ở Gia Lai bị tấn công, cướp tài sản

    (ĐSPL) - Cảnh sát đã bắt giữ 2 thanh niên để mở rộng điều tra tình trạng hàng loạt tài xế taxi chạy đêm ở Gia Lai bị tấn công, cướp tài sản.

    Tin tức đăng trên báo Giao Thông, chiều 25/7, Thượng tá Lưu Đình Cảnh, Phó trưởng Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết, đã bắt được hai đối tượng liên quan đến vụ tấn cướp tài sản của nhiều tài xế taxi. Danh tính hai đối tượng bị bắt gồm: Vũ Trung Nguyên (17 tuổi, trú tại huyện Đức Cơ, Gia Lai, tạm trú tại phường Hoa Lư) và Nguyễn Minh Sơn (26 tuổi, trú tổ 15 phường Phù Đổng, TP Pleiku).

    Nguyên và Sơn tại cơ quan công an (Ảnh: Vnexpress)

    Theo báo Vnexpress, trước đó, khuya 17/7, nhiều tài xế taxi đang đứng chờ khách trên đường Quyết Tiến (phường Ia Kring) thì Nguyên và Sơn đi xe máy tới yêu cầu "lấy tiền bảo kê, mỗi xe 100.000 đồng".

    Bị các lái xe phản ứng, một tên cầm mã tấu dọa chém khiến nhiều tài xế hoảng loạn bỏ chạy. Riêng anh Hoàng bị Nguyên và Sơn khống chế, cướp điện thoại trị giá 3,5 triệu đồng.

    Trước đó 5 ngày, hai tên này được cho là giả làm hành khách, lừa tài xế taxi chở đến vùng ngoài ô. Đến đoạn vắng người, tên ngồi sau dí vào cổ lái xe, bảo tấp vào rừng cao su. Bị tên cướp đâm vào tay, tài xế tung cửa bỏ trốn. Hai kẻ cướp lục lấy gần 1,5 triệu đồng rồi tẩu thoát.

    Theo bà Nhan Thị Hằng Nga - đại diện của hãng taxi tại Gia Lai cho biết, trước tình trạng cướp liên tục tấn công trong thời gian qua, nhiều tài xế chạy đêm đã tỏ ra lo lắng. 

    NINH LAN(Tổng hợp)
    Nguồn nguoiduatin
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-2-ke-tan-cong-cuop-tai-san-cua-nhieu-tai-xe-taxi-a141096.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan