+Aa-
    Zalo

    Bắt 2 tên nghiện ma túy đá siết cổ xe ôm cướp tài sản

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Thiếu tiền mua ma túy đá để sử dụng, Phương và Hòa đã lên kế hoạch cướp của những người lái xe ôm

    (ĐSPL) - Thiếu tiền mua ma túy đá để sử dụng, Phương và Hòa đã lên kế hoạch cướp của những người lái xe ôm.

    Thông tin đăng tải trên báo Công an nhân dân, ngày 25/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Phương (19 tuổi), trú tại xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch; Trần Duy Hoà (16 tuổi), trú tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương về hành vi cướp tài sản.

    Theo Đại tá Phí Hồng Quang, Trưởng Công an huyện Tam Dương, khoảng 16h30 phút ngày 17/7, đơn vị nhận được điện thoại của Công an xã Hoàng Hoa thông báo về vụ cướp xe ôm vừa xảy ra trên địa bàn trước đó khoảng 30 phút. Bị hại là Nguyễn Văn Tư (52 tuổi), trú tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên.

    Hai đối tượng Phương, Hòa và túi xách gây án (Ảnh: Công an nhân dân)

    Khi đến Công an xã trình báo, trên cổ nạn nhân vẫn hằn vết thâm do bị dây xiết cổ… Tâm trạng bàng hoàng, ông Tư trình báo về việc bị hai đối tượng cướp xe máy BKS 88G1 - 121.74, trị giá khoảng 8 triệu đồng.

    Ông Tư khai báo, khoảng 14h cùng ngày, ông đang đứng chờ khách tại khu công nghiệp Bình Xuyên, thì có hai thanh niên từ cổng khu công nghiệp đi ra bảo chở đi huyện Tam Dương với giá 80 nghìn đồng. Trên đường đi,  hai người này yêu cầu ông Tư chở đến cuối đường 36m thuộc địa phận Hoàng Hoa, huyện Tam Dương.

    Khi đến đoạn vắng người, bọn chúng yêu cầu ông rẽ vào ngõ vắng rồi dừng xe lại để chờ người nhà mang tiền ra trả.  Tại thời điểm này, một thanh niên hỏi mượn điện thoại di động của ông Tư để liên lạc với người nhà, đồng thời thanh niên còn lại bất ngờ dùng dây của túi xách mang theo xiết cổ ông Tư… Thấy nạn nhân nằm bất động, bọn chúng lấy chìa khoá xe máy trên người ông rồi điều khiển xe máy bỏ chạy. Sau khi bị ngất và tỉnh lại, ông Tư cố bò ra ngoài đường chính hô hoán  nhờ người giúp đỡ.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, Đại tá Phí Hồng Quang trực tiếp chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các đội nghiệp vụ tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của bị hại, phân công lực lượng nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành rà soát, truy tìm đối tượng theo dấu vết nóng. Đồng thời tổ chức thông báo cho Công an các xã và các huyện lân cận phối hợp truy tìm thủ phạm, trong đó tập trung vào số đối tượng đã có tiền án tiền sự, đối tượng nghiện ma tuý.

    Căn cứ vào lời khai của bị hại cũng như những chứng cứ đã thu thập được, sau 27 giờ tích cực điều tra, đến 16h ngày 18/7, Công an huyện Tam Dương đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ cướp trên và bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Văn Phương và Trần Duy Hoà khi chúng đang trên đường đi tiêu thụ xe máy của nạn nhân.

    Tại cơ quan điều tra, Phương và Hòa khai nhận, do nghiện ma tuý đá, hai đối tượng lên kế hoạch đi cướp tài sản bán lấy tiền sử dụng ma tuý. Bọn chúng nhằm vào lái xe ôm để dễ bề hành động. Bản thân đối tượng Nguyễn Văn Phương đã có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản, năm 2014 bị Toà án nhân dân huyện Tam Đảo xử phạt 18 tháng tù giam.

    Mới đây, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM), cũng bắt 9 nghi can cướp giật nghiện hàng đá nguy hiểm.

    Theo báo Tri thức trực tuyến, cầm đầu băng cướp nguy hiểm là Trang Văn Quý (17 tuổi, ở quận Bình Thạnh). Các đồng phạm của nghi can đều ở độ tuổi từ 14 đến 19. Nhóm đã gây ra hàng chục vụ cướp giật trên địa bàn.

    Trước đó, khoảng tháng 4/2016, trinh sát phát hiện một băng nhóm thanh thiếu niên thường xuyên chạy xe với tốc độ cao, ra tay cướp rất liều lĩnh.

    Hồ sơ của công an cho thấy, mỗi ngày nhóm này thường hẹn nhau tại một điểm để hít hàng đá, sau đó mang xe dạo qua nhiều tuyến đường lớn, hẻm nhỏ. Nếu không thấy công an theo dõi, các nghi can áp sát "con mồi" để cướp tài sản.

    Sau 3 tháng đeo bám, khoảng 19h20 ngày 8/7, trong lúc Lê Văn Tuấn Kiệt (16 tuổi) và Nguyễn Anh Duy (14 tuổi) đều ở quận Bình Thạnh đang giật điện thoại của một người đàn ông ở đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh thì cảnh sát ập đến khống chế.

    Qua sàng lọc, cơ quan điều tra bắt tạm giữ 6 nghi can để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản, 3 người còn lại đang bị nhà chức trách đang củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý.

    NINH LAN(Tổng hợp)
    Nguồn nguoiduatin
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-2-ten-nghien-ma-tuy-da-siet-co-xe-om-cuop-tai-san-a140950.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan