+Aa-
    Zalo

    Bắt băng cướp giật ở Sài Gòn làm cô gái ngã tử vong

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Sau hơn nửa tháng truy lùng gắt gao, cảnh sát đã bắt được băng cướp 2 lần giật túi xách khiến chị Tuyền ngã xuống đường bị chấn thương sọ não, tử vong

    (ĐSPL) - Sau hơn nửa tháng truy lùng gắt gao, cảnh sát đã bắt được băng cướp 2 lần giật túi xách khiến chị Tuyền ngã xuống đường bị chấn thương sọ não, tử vong.

    Tin tức đăng tải trên báo Tri thức trực tuyến, ngày 16/7, Công an quận 1 phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Đội 3, PC45) bắt giữ băng cướp giật khiến chị Lê Thị Bích Tuyền (25 tuổi, quê ở Đồng Tháp) ngã xuống đường tử vong hồi cuối tháng 6 gây xôn xao dư luận. 5 người đang bị cảnh sát lấy lời khai để làm rõ hành vi Cướp giật tài sản.

    Khu vực chị Tuyền bị cướp giật dẫn đến tử vong (Ảnh: Tri thức trực tuyến)

    Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Trần Hoàng Thanh (29 tuổi, ở quận Phú Nhuận) cầm đầu. Ngoài Thanh còn 4 đồng phạm là: Phạm Minh Tuấn (24 tuổi, ở quận Gò Vấp), Nguyễn Thanh Duy (29 tuổi), Nguyễn Hữu Lộc (30 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Phú (28 tuổi) đều ở quận Bình Thạnh.

    Theo báo Dân Trí, nhóm này thường đi trên nhiều xe máy “săn mồi” ở khu vực các quận 1, Bình Thạnh và Phú Nhuận. Các đối tượng thường phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

    Rạng sáng 27/6, nhóm này đi trên nhiều xe máy rảo quanh khu vực trung tâm thì phát hiện anh Nguyễn Hoàng Nam điều khiển xe máy chở chị Lê Thị Bích Tuyền (25 tuổi, quê Đồng Tháp) có đeo túi xách. Tên Tuấn đi xe Exciter vượt lên giật túi xách của chị Tuyền nhưng chị này giữ được.

    Cùng lúc đó, Thanh đi trên xe máy khác vọt lên giật thêm lần nữa nhưng lại bị nạn nhân giằng lại. Do bị tên cướp giật mạnh khiến chị Tuyền ngã đập đầu xuống đường, chấn thương sọ não dẫn đến tử vong sau đó.

    Sau hơn 20 ngày vào cuộc điều tra, Công an quận 1 đã bắt giữ được 5 đối tượng trong băng nhóm nói trên. Khám xét nhà các nghi can, Công an thu giữ 2 mã tấu, 10 xe máy trong đó có 3 xe trộm cắp, nhiều điện thoại di động và các tang vật liên quan.

    Hiện Công an quận 1 đang củng cố hồ sơ, chuyển toàn bộ nghi can và tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền.

    NINH LAN (Tổng hợp)
    Nguồn nguoiduatin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-bang-cuop-giat-o-sai-gon-lam-co-gai-nga-tu-vong-a139780.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan