+Aa-
    Zalo

    Bắt băng nhóm dùng công nghệ cao để lừa các chủ thầu đề

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Luân cùng đồng phạm thường dùng thủ đoạn sử dụng phần mềm giả lập tin nhắn Fake SMS để nhắn tin cho các chủ thầu đề mua số với mục đích lừa đảo.

    (ĐSPL) -  Luân cùng đồng phạm thường dùng thủ đoạn sử dụng phần mềm giả lập tin nhắn Fake SMS để nhắn tin cho các chủ thầu đề mua số. Đợi khi có kết quả xổ số, nếu không trúng thì bọn chúng sẽ thay đổi con đề đã mua thành con đề trúng thưởng.

    Theo tin từ báo Thanh niên, ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an H.Phước Long (Bạc Liêu) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 nghi phạm, gồm: Võ Văn Phương (50 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Hữu Cường (40 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang); Ngô Hồng Thảnh (53 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre); Phạm Quốc Việt (43 tuổi) và Dương Thành Luân (24 tuổi, cùng ngụ H.Phước Long, Bạc Liêu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Đồng bọn của Luân tại cơ quan công an - Ảnh: Thanh niên

    Cụ thể ngày 18/10, Luân dùng điện thoại nhắn tin cho thầu đề Trương Văn Son (72 tuổi, ngụ ấp Thọ Tiền, xã Phước Long, H.Phước Long) để mua con đề số 62 (dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang - gọi tắt là đài Hậu Giang), với số tiền 800.000 đồng.

    Chiều cùng ngày, đài Hậu Giang cho kết quả xổ con số 61, nhưng Luân lại đến yêu cầu ông Son chung tiền. Ông Son kiểm tra lại tin nhắn trong điện thoại của mình thì thấy tin Luân nhắn đặt mua số 62 trước đó đã biến mất, thay vào đó là con số 61 nên chấp nhận chung cho Luân số tiền trúng thưởng là 60 triệu đồng.

    Tuy nhiên, do nghi ngờ bị lừa nên giữa ông Son và Luân xảy ra tranh cãi dữ dội. Sự việc đã được Công an H.Phước Long vào cuộc, kiểm tra và phát hiện hành vi lừa đảo của Luân.

    Tại cơ quan công an, Luân khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo ông Son nhằm chiếm đoạt tài sản bất chính. Theo đó, Luân cùng đồng phạm thường dùng thủ đoạn sử dụng phần mềm giả lập tin nhắn Fake SMS để nhắn tin cho các chủ thầu đề mua số. Đợi khi có kết quả xổ số, nếu không trúng thì bọn chúng có thể dễ dàng thay đổi con số đề đã mua thành con số trúng. Bằng cách này, tin nhắn trong hộp thư của chủ thầu đề cũng bị thay đổi theo. Sau đó, đối tượng chỉ cần cầm theo tin nhắn đến lãnh tiền trúng số.

    Được biết, đây không phải là lần đầu tiên, các đối tượng sử dụng công nghệ cao để thay đổi số đề từ trượt thành trúng. Trước đó, báo Người lao động cũng đưa tin về một vụ việc tương tự.

    Cụ thể, Huỳnh Văn Giàu (43 tuổi, quê TP Cần Thơ) Giàu đã cầm đầu một băng 14 tên đi ô tô đến tìm thầu đề là bà Nguyễn Thị Ngọc Châm (52 tuổi), ngụ phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, để gây áp lực, đòi số tiền trúng đề 60 triệu đồng. Bà Châm gọi điện thoại nhờ Công an thị xã Thủ Dầu Một can thiệp.

    Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã phát hiện nhóm của Giàu có công nghệ lừa đảo rất mới. Theo đó, chiều 9/5, nhóm của Giàu gọi điện thoại đến bà Châm đặt mua số đề đài TPHCM gồm các số  “xỉu chủ” 441, 980, 325, 649, 907, 599 và hai số đuôi 07, 08; bao tất cả 18 lô với tổng số tiền 160.000 đồng. Khi gọi, Giàu ghi âm lại giọng nói của bà Châm bằng ĐTDĐ, rồi chuyển tập tin (file) ghi âm vào máy tính. Đến khi có kết quả xổ số, Giàu chỉ đạo cắt chỉnh file âm thanh đã ghi được từ phía thầu đề, số nào sai sẽ được chỉnh thành số trúng rồi mang file này chuyển vào ĐTDĐ, đưa đến cho thầu đề buộc chung 60 triệu đồng.

    Thu giữ máy tính xách tay của nhóm, cơ quan công an phát hiện máy đã được cài đặt hệ thống phần mềm hiện đại, có thể chỉnh sửa giọng nói rồi chuyển vào ĐTDĐ trở lại đúng ngày, giờ mà chúng đã gọi cho thầu đề. Nhiều thầu đề trúng kế của nhóm này, đành ngậm ngùi chung tiền, nếu không sẽ bị dọa “xử”.

    Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định với thủ đoạn trên, nhóm của Giàu đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo tại Đồng Nai, Bình Phước, TPHCM… “Các chủ đề thường rất ngại khi nhờ công an can thiệp. Biết điểm yếu này nên bọn lừa đảo càng làm tới. Nhóm này lừa đảo nhiều lần và hành vi quá côn đồ nên mới bị chủ đề tố” - một cán bộ công an cho biết.

    HẠNH VŨ(Tổng hợp)

    [mecloud]TxsxWJqAOo[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-bang-nhom-dung-cong-nghe-cao-de-lua-cac-chu-thau-de-a117705.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.