+Aa-
    Zalo

    Bắt đối tượng bắn chết người yêu rồi trốn truy nã 24 năm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Phòng Cảnh sát truy Nã tội phạm (Công an TP Đà Nẵng) vừa bắt giữ đối tượng giết ngươi, trốn truy nã suốt 24 năm.

    Phòng Cảnh sát truy Nã tội phạm (Công an TP Đà Nẵng) vừa bắt giữ đối tượng giết người, trốn truy nã suốt 24 năm.

    Theo thông tin trên báo Người đưa tin, sáng 3/6, phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm, Công an TP.Đà Nẵng xác nhận, vừa bắt được một đối tượng trốn truy nã sau 24 năm với tội danh Giết người.

    Đối tượng tên Nguyễn Thanh Thu (SN 1952, quê thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

    Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h ngày 5/5/1980 au khi đi từ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ra Đà Nẵng, Thu đã dùng súng mang theo bắn vào chị H. (người yêu Thu) 2 phát, khiến nạn nhân tử vong.

    Nguyễn Thanh Thu tại cơ quan chức năng - Ảnh: Công an TP HCM

    Sau một thời gian lẩn trốn, Thu bị bắt và kết án chung thân với tội danh Giết người.

    Trong một lần được đưa vào chữa bệnh loét dạ dày tại một bệnh viện ở Đà Nẵng, Thu đã lợi dụng lúc cán bộ sơ hở rồi trốn thoát, bỏ vào miền Nam.

    Cùng đưa tin về vụ việc, thông tin thêm trên báo Gia đình & Xã hội, trong thời gian bỏ trốn, Thu lấy vợ và có chung một người con gái.

    Năm 2012, Thu đưa vợ con quay về Đà Nẵng sinh sống tại chung cư ở phường Khuê Trung (Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

    Khi bị bắt, Thu xin lỗi vợ mình bằng giọng run run xúc động và dặn dò 2 mẹ con tự chăm sóc nhau. Lỗi lầm của ông ta gây ra ngày trước, nay ông ta sẽ chịu hoàn toàn trước pháp luật.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-doi-tuong-ban-chet-nguoi-yeu-roi-tron-truy-na-24-nam-a192169.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan