+Aa-
    Zalo

    Bắt đối tượng cầm đầu băng nhóm chuyên trộm xe SH

    • DSPL
    ĐS&PL Công an quận 3 TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá một băng “trộm cắp tài sản” chuyên trộm xe tay ga đắt tiền dựng trên vỉa hè các quán cà phê.

    Công an quận 3 TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá một băng “trộm cắp tài sản” chuyên trộm xe tay ga đắt tiền dựng trên vỉa hè các quán cà phê.

    Tin tức trên Báo Giao thông đăng tải, ngày 20/2, công an quận 3 TP Hồ Chí Minh đang điều tra mở rộng làm rõ hành vi của một băng trộm chuyên nghiệp, chuyên trộm xe SH ở khu vực trung tâm TP.HCM. Danh tính đối tượng chủ chốt vừa bị bắt giữ được xác định là Trần Đặng Phi Hùng (29 tuổi, ngụ quận 10). 

    Thủ đoạn mà băng nhóm của Hùng thực hiện là chuyên đi rảo trên các tuyến đường ở trung tâm TP.HCM, khi phát hiện người dân dựng xe SH trên lề đường, hoặc để trong nhà sơ hở thì băng nhóm này sẽ tiếp cận dùng đoản bẻ khóa xe rồi trộm trong tích tắc.

    Thông tin thêm về vụ việc, báo Công an nhân dân cho biết, gần đây nhất, Hùng cùng đồng bọn đã trộm chiếc xe SHi của anh D khi anh D dựng chiếc xe tay ga này ở quán cà phê T.A.B (Nguyễn Thượng Hiền, phường 4, quận 3, TP Hồ Chí Minh). Tuy nhiên lần này do ổ khóa quá an toàn nên khi Hùng và đồng bọn lúi húi mở xe thì bị người dân phát hiện.

    Cả đám tháo chạy riêng Hùng bị người dân tóm gọn giao Công an phường 4, quận 3.

    Tại cơ quan điều tra, Hùng khai đã thực hiện nhiều vụ bẻ khóa xe SH trên đại bàn quận 3, đặc biệt là tại các quán cà phê trên đường Trần Quốc Thảo, Lê Văn Sỹ,Nguyễn Thị Minh Khai, và đường Hoàng Sa.

    Hiện, công an quận 3 đang tiếp tục mở rộng điều tra vì tình nghi băng nhóm này không chỉ gây án ở địa bàn quận 3, mà còn gây án ở nhiều quận huyện khác.

    Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009)

    1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Tái phạm nguy hiểm;

    d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

    đ) Hành hung để tẩu thoát;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

    Theo điểm a, khoản 2 điều 1 luật hình sự sửa đổi bỏ sung năm 2009 quy định: "Sửa đổi cụm từ “năm trăm nghìn đồng” thành cụm từ “hai triệu đồng” tại khoản 1 các điều 138".

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-doi-tuong-cam-dau-bang-nhom-chuyen-trom-xe-sh-a181666.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan